Các phi đội trực thăng tấn công khủng của Mỹ sẽ dần “mất việc”?

ANTĐ - Ngày 2-5, Hải quân Mỹ đã thành lập phi đội đầu tiên gồm cả trực thăng có người lái và không người lái, giữa lúc đang có cuộc tranh cãi về việc quân đội nước này sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái tham chiến.

Theo đó, Quân đội Mỹ đã khôi phục phi đội Trực thăng tấn công hàng hải số 35, còn được gọi là "những nhà ảo thuật", đã hoạt động trong 19 năm trước khi ngừng hoạt động vào năm 1992.

Phi đội mới này "chỉ ra tương lai của lực lượng không quân của hải quân", Phó Đô đốc David H. Buss, tư lệnh lực lượng không quân của hải quân, cho biết trong buổi lễ được tổ chức tại căn cứ Không quân Hải quân North Island ở Coronado, gần San Diego.

Theo kế hoạch, phi đội ​​mới này sẽ được biên chế 8 máy bay trực thăng có người lái và 10 trực thăng không người lái Fire Scout MQ-8B, loại trực thăng theo dõi các mục tiêu và cuối cùng sẽ tấn công tiêu diệt chúng, Trung tá Christopher S. Hewlett, tư lệnh phi đội, cho biết.

UAV trinh sát – tấn công MQ-8B “Fire Scout” có khả năng mang tới 6 loại vũ khí khác nhau


Phi đội này sẽ vận hành trực thăng không người lái Fire Scout từ các tàu chiến tuần duyên mới của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong khoảng 1 năm.

Các tàu cao tốc mới này, có thể hoạt động tại các vùng biển nông và đi vào những khu vực mà ít tàu có thể hoạt động, sẽ được tăng cường sức mạnh đáng kể bởi phi đội này, ông Buss nói, đồng thời gọi việc biên chế các máy bay trực thăng có người lái và không người lái trong một phi đội là "sự kết hợp hoàn hảo".

Trực thăng không người lái Fire Scout, do Tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, sẽ vận hành tự động từ các tàu chiến và có thể bay qua các khu vực nguy hiểm và cho phép các thủy thủ trên boong tàu quan sát được những gì đang diễn ra trong thời gian thực.

Các máy bay có người lái Mỹ sẽ "mất việc" trong tương lai?

UAV trinh sát – tấn công MQ-8B “Fire Scout”, được mệnh danh là “Lính trinh sát hỏa lực”, có khả năng mang tới 6 loại vũ khí khác nhau như: tên lửa không đối đất hạng nhẹ dẫn đường bằng laser Hellfire, tên lửa Hydra hay bom siêu nhỏ điều khiển chính xác bằng hệ thống định vị GPS Viper Strike...

Hải quân Mỹ là quân chủng cuối cùng chính thức tích hợp công nghệ máy bay không người lái vào các hoạt động tác chiến. Trước đó, Lục quân và Không quân đã thành lập các phi đội máy bay không người lái.