Các nước vùng Vịnh đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

ANTĐ - Tất cả 6 nước gồm Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ đóng cửa Đại sứ quán của họ tại Syria. 

Tổng Thư ký GCC, Abdul Latif al-Zayani ngày 16-3 cho hay, quyết định trên được thực hiện do Chính phủ Syria “chọn biện pháp quân sự và bác bỏ tất cả các sáng kiến để giải quyết khủng hoảng ở nước này”. Ông Zayani cũng thúc giục cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn bạo lực ở Syria. 

Trước đó, hồi tháng 2-2012, các thành viên GCC đã quyết định rút đại sứ tại Syria đồng thời yêu cầu đại sứ Syria rời khỏi các nước này. Động thái trên được đưa ra sau khi một số nước châu Âu là Anh, Pháp, Italia, Hà Lan và Tây Ban Nha đã triệu hồi đại sứ của họ tại Syria về nước để tham vấn, trong khi Mỹ cũng rút toàn bộ phái đoàn ngoại giao khỏi Damacus.