Các nước ASEAN lo ngại bệnh truyền nhiễm mới nổi

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trù bị cao cấp kỹ thuật chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12, do Bộ Y tế tổ chức ngày 15-9. 

Theo đó, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận và giải quyết các vấn đề y tế nổi bật trong khu vực, tăng cường hợp tác với các đối tác ngoại khối và các tổ chức quốc tế với mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Đặc biệt, bên lề Hội nghị sẽ diễn ra 4 hội thảo chuyên môn, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi như: cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, MERS-CoV, dịch bệnh do virus Ebola... đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế và đe dọa sự phát triển bền vững, tạo áp lực cho hệ thống y tế của nhiều nước thành viên ASEAN.