- Nga, Mỹ tìm ra cơ chế hiệu quả cho lệnh ngừng bắn tại Syria
- Mặc Nga phản đối, Gruzia vẫn tập trận với Mỹ
- Mỹ định điều THAAD đến Hàn Quốc, Nga-Trung mở ngay tập trận chống tên lửa
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Trong một bài báo gửi cho Politico, ông Ross đã viết rằng, Mỹ có vẻ mạnh về khả năng quân sự trong khu vực, nhưng với một số lý do, các nhà lãnh đạo địa phương đang trở thành khách thường xuyên ở Moscow, chứ không phải ở Washington DC. Nhà ngoại giao này còn cho rằng, người Ả Rập cũng như Israel đã không còn tin tưởng ông Obama nữa vì thái độ thụ động của người đứng đầu Nhà Trắng này.
“Người Nga được xem là sẵn sàng sử dụng sức mạnh để ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong khu vực, và chúng ta (Mỹ) thì không", ông Ross nhấn mạnh.
Theo Ross, vấn đề nằm ở cách tiếp cận và quan điểm đánh giá tình hình khác nhau của ông Obama. Nhà ngoại giao này tin rằng, những bài học ở Iraq và Afghanistan đã ảnh hưởng đến sự miễn cưỡng tạo một thế lực của ông Obama, trừ khi đất nước ông đang trực tiếp bị đe dọa. Điều này giải thích tại sao Tổng thống Mỹ đang biện minh cho hành động phủ đầu chống lại những kẻ khủng bố, và tại sao ông Obama nghĩ rằng Moscow sẽ thua khi tiến hành can thiệp quân sự tại Syria. Trong khi đó, các nước Trung Đông, bao gồm cả đồng minh của Mỹ, lại đang ủng hộ chính sách của Moscow.
"Sự can thiệp quân sự của Nga đã xoay chuyển tình thế tại Syria, và trái với nhận xét của ông Obama trước đó. Điều này đã đưa người Nga vào thế mạnh hơn. Đồng thời, việc Moscow can thiệp quân sự ở Syria không chỉ củng cố vị trí của Tổng thống Syria Bashar Assad, mà trong nhiều khía cạnh, còn đẩy Nga thoát khỏi sự cô lập quốc tế. Hơn nữa, đã đến lúc Tổng thống Obama phải tự kêu gọi ông Putin và tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc gây sức ép với ông Assad”, ông Ross nhấn mạnh, đồng thời chỉ rõ, các nhà lãnh đạo Trung Đông đã nhận ra điều đó, và họ cần phải nói chuyện với Nga nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình.
“Sẽ tốt hơn, đối với quốc tế, nếu ông Putin được nhìn thấy bị thua cuộc, song ông lại không thua. Vậy để cứu vãn tình thế, Mỹ phải thực hiện một số bước, trong đó cần phải cứng rắn hơn trong chính sách tuyên bố đối với Iran, sẵn sàng chiến đấu với lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq, và cánh báo Nga về việc thiết lập những nơi trú ẩn an toàn với vùng cấm bay ở Syria”, ông Ross kết luận.