Các hoạt động tri ân của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội với thế hệ cha anh đi trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí cả nước kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 25-7, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô, Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) đã tới thăm và tặng quà thương bệnh binh hiện đang được chăm sóc và điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (Mai Lĩnh, Đồng Mai, Hà Đông)

Phát biểu tại buổi gặp, Thiếu tá Đỗ Thị Vân Quế - Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo An ninh Thủ đô thay mặt đoàn công tác bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để góp phần giành lại độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.

Thiếu tá Đỗ Thị Vân Quế- Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo An ninh Thủ đô, gửi phần quà nhỏ, tấm lòng và tình cảm của CBCS công an Thủ đô tới các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm

Thiếu tá Đỗ Thị Vân Quế- Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo An ninh Thủ đô, gửi phần quà nhỏ, tấm lòng và tình cảm của CBCS công an Thủ đô tới các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm

Trung tá Lê Thị Tuyết Nhung- Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu (CATP HN) thăm hỏi sức khỏe thương binh nặng đang được điều trị tại Trung tâm

Trung tá Lê Thị Tuyết Nhung- Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu (CATP HN) thăm hỏi sức khỏe thương binh nặng đang được điều trị tại Trung tâm

"Đây là món quà nhỏ nhưng kèm theo đó là tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Công an, Phòng Tham mưu, Báo An ninh Thủ đô, Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm CVI. Thiếu tá Đỗ Thị Vân Quế nhấn mạnh, đồng thời cho rằng hoạt động ý nghĩa này còn là hình thức giáo dục cán bộ chiến sỹ, hội viên, đoàn viên về nghĩa cử cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, biết trân trọng những cống hiến của cha anh.

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô và Phòng Tham mưu (CATP HN) giao lưu văn nghệ cùng các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô và Phòng Tham mưu (CATP HN) giao lưu văn nghệ cùng các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm

85 suất quà được trao tặng dịp này là bộ sản phẩm cải thiện hệ xương khớp và những chiếc cốc được in tên của từng thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm- như một món quà lưu niệm trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Tổng giá trị số quà tặng khoảng 100 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm và món quà thiết thực của đoàn công tác, ông Lê Văn Tý - bệnh binh hạng 1/3 đang điều trị tại trung tâm - bày tỏ xúc động, tự hào trước sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và nhất là Ban giám đốc, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố dành cho các thương, bệnh binh tại trung tâm.

"Của ít lòng nhiều", món quà của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội và Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI mang đến giá trị tinh thần rất lớn, cổ vũ động viên chúng tôi vượt qua cơn đau, sống vui sống khoẻ cùng vợ con, chứng kiến sự phát triển, đi lên của đất nước", bệnh binh Lê Văn Tý chia sẻ.

Cũng tại buổi gặp, các thành viên đoàn công tác cùng các thương, bệnh binh tại trung tâm đã giao lưu văn nghệ, với những tiết mục "cây nhà lá vườn", tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Hoạt động tặng quà thương bệnh, binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình tặng 70.000 hộp sản phẩm Kiện cốt vương của CVI Pharma cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng... nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, với tổng trị giá lên tới 30.000 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Hiệu- Chủ tịch Hội đồng quản trị CVI Pharma trao những món quà ý nghĩa cho các thương, bệnh binh, người có công trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Ông Phan Văn Hiệu- Chủ tịch Hội đồng quản trị CVI Pharma trao những món quà ý nghĩa cho các thương, bệnh binh, người có công trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Sản phẩm Kiện cốt vương giúp cải thiện hệ xương khớp, nâng cao chất lượng cuộc sống

Sản phẩm Kiện cốt vương giúp cải thiện hệ xương khớp, nâng cao chất lượng cuộc sống

Th.S, DS Phan Văn Hiệu - Chủ tịch HĐQT CVI Pharma chia sẻ: "Hưởng nền độc lập từ những hi sinh của hàng triệu đồng chí, đồng bào yêu nước, cá nhân tôi và CVI Pharma luôn trân quý những hi sinh của thế hệ cha anh, thể hiện lòng biết ơn của mình bằng những hành động thiết thực. Với một doanh nghiệp, không gì đáng quý hơn bằng việc chúng tôi dành tặng chính những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ là thành quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc, tâm huyết của mình cho hoạt động tri ân.

Các Mẹ, các chú, các bác đều là những người có tuổi, hệ xương khớp yếu đi, rất cần một sản phẩm giảm đau, cải thiện hệ xương khớp hàng ngày để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi tin rằng, Kiện cốt vương hay bất cứ sản phẩm nào của CVI Pharma, không chỉ lấy sức khoẻ của cộng đồng làm gốc, mà thông qua đó còn mong muốn lan toả những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng, như hoạt động tri ân ý nghĩa lần này".