Các bộ họp kéo dài 5 giờ tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ven biển miền Trung

ANTĐ - Chiều 27-4,  đại diện của Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, sẽ không họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung như kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, trước, sức ép rất lớn từ các phương tiện truyền thông, Bộ này lại tuyên bố sẽ họp báo vào lúc 19h cùng ngày.

Các bộ họp kéo dài 5 giờ tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ven biển miền Trung ảnh 1
Hàng trăm phóng viên  báo chí có mặt tại Bộ Tài nguyên - Môi trường chờ đợi công bố thông tin về nguyên nhân cá chết hàng loạt

Những ngày qua, ngư dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cũng như dư luận cả nước vô cùng hoang mang khi phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc, tìm nguyên nhân.

Một trong những nguyên nhân được dư luận nghi ngờ nhiều nhất là nguồn thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh (khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh). Các chuyên gia của Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tiến hành lấy mẫu tại nhiều địa điểm, trong đó có mẫu nước bên trong cũng như bên ngoài nhà máy Formosa để tiến hành phân tích. 

Theo dự kiến, Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ tiến hành họp báo công bố nguyên nhân, tuy nhiên, hàng trăm phóng viên có mặt tại Bộ Tài nguyên - Môi trường chiều nay đã rất thất vọng khi đại diện Bộ này thông tin sẽ không tiến hành họp báo như dự kiến trước đó. 

Thông tin từ Bộ Tài nguyên - Môi trường cho tới 16h30 ngày 27-4 cũng không nói rõ khi nào Bộ này sẽ họp báo công bố kết luận về nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung.

Tuy nhiên, tới 17h ngày 27-4, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng xuất hiện và truyền đạt tới báo chí ý kiến của Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà rằng, Bộ sẽ tổ chức họp báo vào hồi 19h ngày 27-4. Báo An ninh Thủ đô sẽ gửi tới bạn đọc thông tin chi tiết về cuộc họp này.

Trong khi các bộ họp tìm nguyên nhân, tình trạng cá chết có dấu hiệu lan rộng. Chiều ngày 26-4 và sáng 27-4, tại bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng), theo phản ánh của người dân, đã có hiện tượng cá chết dạt vào bờ, tuy nhiên chỉ rải rác ở một số điểm và cá đã có dấu hiệu phân hủy.

Gần 19h, cuộc họp của Bộ TN-MT với các bộ ngành liên quan vẫn chưa kết thúc. Qua bức ảnh hiếm hoi các phóng viên chụp được quang cảnh bên trong phòng họp, có vẻ như không khí cuộc họp khá căng thẳng. Bắt đầu từ lúc 14h chiều, tới thời điểm này, cuộc họp đã kéo dài được gần 5 giờ. Trong khi đó, phóng viên báo chí vẫn đang chờ đợi bên ngoài để đón thông tin mới nhất từ Bộ TN-MT.

Các bộ họp kéo dài 5 giờ tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ven biển miền Trung ảnh 2             

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đang chủ trì cuộc họp giữa các bộ ngành