Buôn lậu, gian lận thương mại chuyển sang hình thức mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các đối tượng buôn lậu chuyển sang lợi dụng pháp nhân và sự thông thoáng từ khâu thành lập, quản lý doanh nghiệp, ký kết hợp đồng thương mại, khai báo hải quan, thông quan và hậu kiểm để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  thay vì buôn lậu qua biên giới, đường mòn lối mở.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Ngày 4-8, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ở tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ có sụ thay đổi do chính sách “Zero Covid”. Theo đó, các nước có chung đường biên giới, cửa khẩu đường bộ với Việt Nam tiếp tục triển khai lực lượng, biện pháp kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 chặt chẽ.

Do đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra dưới các hình thức mang vác, vận chuyển nhỏ lẻ, qua đường mòn, lối mở, giao dịch, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.. có chiều hướng giảm mạnh.

Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm có xu hướng chuyển sang lợi dụng pháp nhân và sự thông thoáng từ khâu thành lập, quản lý doanh nghiệp, ký kết hợp đồng thương mại, khai báo hải quan, thông quan và hậu kiểm để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với quy mô lớn hơn, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Các hành vi phổ biến là: không khai báo hải quan, khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, trị giá, nguồn gốc xuất xứ, phá niêm phong tẩu tán hàng trên đường vận chuyển, thẩm lậu sau khi đã tạm nhập,tái xuất, quá cảnh, chia hàng nhỏ lẻ, khoán cung đoạn vận chuyển, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn...

Trong nửa đầu năm nay, Ban Chỉ đạo 389 cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm, giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng.

Biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, song Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ của các lực lượng chống buôn lậu còn rất nặng nề, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp đến, các thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng tinh vi hơn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng chống buôn lậu nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, hiện có những nơi vẫn còn tình trạng một số lực lượng còn lơ là, “bảo kê”, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại; Cần quán triệt và xử phạt thật nghiêm tình trạng này để nâng cao tính răn đe.