Buôn 36 bệ pháo, lĩnh 30 tháng tù

ANTĐ - Trưa 27-11-2014, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về  TTQLKT&CV - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 427, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, Thường Tín bắt quả tang Hoàng Mạnh Cường (SN 1989, trú ở xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bao tải dứa bên trong chứa pháo hoa nổ. 

Quá trình điều tra, Hoàng Mạnh Cường khai nhận, ngày 24-11-2014, đối tượng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mua của một người lạ mặt 36 bệ pháo hoa nổ với giá 400.000 đồng/bệ.

Trước đó, Cường thỏa thuận bán lại số pháo này cho  một phụ nữ không rõ lai lịch với giá 450.000 đồng/bệ. 13h30 ngày 27-11-2014, Cường mượn xe máy của người thân chở số pháo này đến cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương, ở xã Hòa Bình thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Tiến hành giám định số hàng hóa  thu giữ, cơ quan chức năng xác định đó đều là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, mỗi bệ pháo  có 36 quả với kích thước 17cmx17cmx17cm và nặng 1,5kg… Với hành vi phạm tội này, ngày 13-2 vừa qua, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Hoàng Mạnh Cường ra tòa án cùng cấp về tội “Buôn bán hàng cấm”. Tuy nhiên, tại phiên tòa lưu động đó ở trụ sở UBND xã Bình Minh, huyện Thường Tín, bị cáo đề nghị hoãn phiên xử để mời luật sư bào chữa và đã được tòa án chấp thuận.   

 Chiều qua (10-3), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa để xét xử Hoàng Mạnh Cường về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo điểm đ, khoản 2, Điều 155-BLHS. Nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và với số lượng hàng hóa bị cấm đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Mạnh Cường 30 tháng tù giam.