Mất Tết vì buôn pháo

ANTĐ - Tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến Tỉnh lộ 427, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, Thường Tín đã bắt quả tang Hoàng Mạnh Cường (SN 1989, trú ở xã Hòa Bình, Thường Tín) điều khiển xe máy chở bao tải dứa bên trong chứa pháo hoa. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận số hàng hóa trên là 36 “bệ pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Mất Tết vì buôn pháo  ảnh 1Đối tượng Hoàng Mạnh Cường

Cũng theo lời khai nhận của đối tượng, do muốn có tiền ăn tiêu nên ngày 24-11-2014, Cường đón ô tô khách lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mua của một người lạ mặt số pháo hoa  trên với giá 400.000 đồng/bệ. Theo đơn đặt hàng với một phụ nữ không rõ lai lịch, toàn bộ số pháo đó sẽ được Cường bán lại cho người này với giá 450.000 đồng/bệ và địa điểm giao nhận tiền – hàng là tại cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương, thuộc xã Hòa Bình.

Đúng hẹn, 13h30 ngày 27-11, Cường mượn xe máy của người thân chở số hàng cấm đến địa điểm giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đó đều là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, mỗi bệ pháo có 36 quả, nặng 1,5kg, khi sử dụng có thể gây nguy hiểm đối với con người.

Từ hành vi phạm tội quả tang của Hoàng Mạnh Cường, VKSND TP Hà Nội đã lập cáo trạng và truy tố bị cáo ra trước tòa án cùng cấp về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 

155-BLHS. Phiên sơ thẩm diễn ra hôm 13-2-2015 nhưng HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định hoãn do bị cáo bất ngờ đề nghị  nhờ luật sư bào chữa. Dù vậy, với việc buôn bán số lượng pháo hoa nổ lớn nêu trên, Hoàng Mạnh Cường có thể phải đối mặt với mức án từ 3 năm đến 10 năm tù giam.