Buộc thôi việc cán bộ tiêm chủng ăn bớt vaccine

ANTĐ - Chiều 14-5, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Bùi Thị Phương Hoa - cán bộ tiêm thiếu vaccine cho trẻ. Quyết định cụ thể và chính thức sẽ được lãnh đạo Sở Y tế công bố trong ngày hôm nay, 15-5, đồng thời sẽ thông báo trong toàn ngành y tế Thủ đô để giáo dục, răn đe với cán bộ, nhân viên.

Buộc thôi việc cán bộ  tiêm chủng ăn bớt vaccine ảnh 1
Quy trình tiêm chủng sẽ được giám sát chặt
(Ảnh: Phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)


Kỷ luật, xử lý nghiêm minh

Liên quan đến vụ ăn bớt, gian lận vaccine tại phòng tiêm chủng TTYTDP Hà Nội đang được dư luận quan tâm, chiều 14-5, lãnh đạo Sở Y tế, TTYTDP Hà Nội và các đơn vị chức năng có liên quan đã trực tiếp báo cáo UBND TP Hà Nội về toàn bộ diễn biến vụ việc, những biện pháp đã xử lý và sắp triển khai. Trao đổi với phóng viên ANTĐ sau cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc làm của y sĩ Bùi Thị Phương Hoa – nhân viên tiêm chủng bị phát hiện tiêm thiếu vaccine và thực hiện sai quy trình tiêm chủng chỉ là sai sót về mặt chuyên môn chứ không mang tính hệ thống. Tại buổi họp sáng cùng ngày (14-5), Hội đồng kỷ luật của TTYTDP Hà Nội đã thống nhất buộc thôi việc đối với nhân viên này, quyết định cụ thể sẽ được Sở công bố trong ngày hôm nay  (15-5) và Sở cũng sẽ có thông cáo chính thức về vấn đề này.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Y tế sẽ tiếp tục chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng, xử lý nghiêm cán bộ nhân viên có sai phạm. Quan trọng nhất là công bố quy trình tiêm chủng rộng rãi và kêu gọi người dân cùng giám sát để tạo được niềm tin, không gây ảnh hưởng xấu đến công tác tác tiêm chủng của thành phố.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc TTYTDP Hà Nội bày tỏ mong muốn người dân giúp cho ngành y tế cùng giám sát công tác tiêm chủng, kịp thời thông tin những sai phạm trong công tác này. Ngành y tế sẽ kỷ luật nghiêm minh, không bao che, dung túng, nhân nhượng với cán bộ nhân viên có sai phạm. Ông Nguyễn Nhật Cảm cũng chia sẻ, vụ việc nói trên tại phòng tiêm chủng của TTYTDP càng khiến cho những người làm trong ngành y phải luôn trau dồi y đức, y nghiệp, không lúc nào được ngơi nghỉ. Có thể, một cán bộ y tế làm nghìn hành động tốt nhưng chỉ sai một thì sẽ gây phản ứng xấu trong dư luận. Có khi chỉ là sai phạm về chuyên môn, là y nghiệp, nhưng dư luận suy luận là y đức. 

Vẫn liên tục bị tố sai phạm

Về thông tin một phụ huynh khác ở Hà Nội tố cáo y sĩ Bùi Thị Phương Hoa đã sử dụng vaccine bơm sẵn để tiêm cho con của chị, ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết, theo quy trình, trước khi pha thuốc tiêm cho trẻ, cán bộ y tế phải có trách nhiệm báo cho người đi tiêm rằng tiêm loại vaccine gì, để phòng bệnh gì, sau đó cho họ quan sát lọ vaccine còn nguyên vẹn hay  không, tránh gây nghi ngờ cho người tiêm. Tuy nhiên, ở trường hợp cụ thể xảy ra vào ngày 10-3, y sĩ Hoa đã rút vaccine trong lọ nhưng không để cho khách hàng quan sát, dẫn đến sự nghi ngờ. “Sự việc đã xảy ra rồi, sau đó khách hàng mới đến khiếu nại nên y sĩ Hoa không chứng minh ngược lại được nữa, dù y sĩ Hoa đã cam kết, khẳng định với khách hàng rằng đó đúng là loại vaccine cháu bé cần tiêm”. Ở vụ việc này, y sĩ Hoa đã làm sai quy trình tiêm chủng.

Được biết, bà Bùi Thị Phương Hoa sinh năm 1973, là cán bộ biên chế của ngành y tế Hà Nội, có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực tiêm chủng. Bên cạnh việc xử lý buộc thôi việc y sĩ Bùi Thị Phương Hoa, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết, với những cá nhân khác có liên quan đến vụ việc gian lận vaccine này hay nghi vấn về việc đây có phải là sai phạm hệ thống không, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc, điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý đúng người, đúng tội. Việc này phải có thời gian, làm từng bước. 

Ngoài 2 vụ việc trên, ngày 13-5, tiếp tục có một người dân tố cáo một bác sĩ dự phòng của TTYTDP Hà Nội “phán” con trai của chị phải mổ mắt gấp khiến gia đình chị vô cùng hoảng sợ. Trên thực tế, bác sĩ của BV Mắt trung ương kết luận con của chị chỉ bị mỏi mắt tẹt mi, chỉ cần sử dụng thuốc dưỡng giác mạc hàng ngày. Ông Nguyễn Việt Cường cho biết, người trong khiếu nại này không phải là bác sĩ dự phòng mà là một bác sĩ chuyên khoa mắt, làm việc tại phòng khám đa khoa trực thuộc TTYTDP Hà Nội. Về quy trình, sau khi khám cho cháu bé, bác sĩ này nghi ngờ cháu bị lác mắt trong nên cho chuyển tới BV Trung ương để khám lại. Như vậy là làm đúng quy trình.