Kiểm tra gã đàn ông nghi vấn, lộ nhiều gói nilon chứa ma túy

Kiểm tra gã đàn ông nghi vấn, lộ nhiều gói nilon chứa ma túy

ANTD.VN - Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Văn Cường (SN 1983; trú tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, Sơn La) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn (SN 1990; trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Lê Duy Cường (SN 1992; trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
'Nữ quái' cùng em họ chuyên bán ma túy cho người nghiện

'Nữ quái' cùng em họ chuyên bán ma túy cho người nghiện

ANTD.VN - Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Thu (SN 1984, ở thị trấn Thường Xuân) và Lê Thanh Nghĩa (SN 1978, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Gói chất bột màu trắng lạ trong bao thuốc lá

Gói chất bột màu trắng lạ trong bao thuốc lá

ANTD.VN - Ngày 15-4, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1994; trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Biểu hiện lạ của 'gã' đàn ông đi xe Vision

Biểu hiện lạ của 'gã' đàn ông đi xe Vision

ANTD.VN - Ngày 13-4, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lục Văn Hành (SN 1988; trú tại xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Hà Nội: Bắt quả tang nhóm thanh niên "bay lắc" trong chung cư Hei Tower

Hà Nội: Bắt quả tang nhóm thanh niên "bay lắc" trong chung cư Hei Tower

ANTD.VN -  Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1983, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Lễ hội mặt nạ chào Trung thu

Lễ hội mặt nạ chào Trung thu

ANTD.VN - 1.000 em nhỏ tại Thủ đô Hà Nội sẽ cùng tham gia “Lễ hội mặt nạ” với chủ đề “Thằng Bờm có cái quạt mo” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 4-9 tới đây.
Tận mắt xem "công nghệ" chế biến trà sữa trân châu Feeling Tea từ bột màu, hóa chất Trung Quốc

Tận mắt xem "công nghệ" chế biến trà sữa trân châu Feeling Tea từ bột màu, hóa chất Trung Quốc

ANTĐ - Vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa trân châu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu, được chế từ các chất tổng hợp hoá học nhập từ Trung Quốc. Trà sữa trân châu là một trong những thức uống giải khát ưa chuộng của giới trẻ, tuy nhiên vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa trân châu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu. Khi uống sẽ không khác với trà tự nhiên nhưng thực tế, nó được chế tạo từ các chất tổng hợp hoá học được nhập về từ Trung Quốc. Phóng sự của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ làm rõ về vấn đề này tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát hiện dép nhãn hiệu Trung Quốc gây ngứa, nhức chân

Phát hiện dép nhãn hiệu Trung Quốc gây ngứa, nhức chân

ANTĐ - Ông Phan Ngọc Trang, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên vừa cho biết, đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 4 (huyện Tuy An) kiểm tra các điểm bán giày dép ở chợ Hòa Đa: "Nếu phát hiện loại dép như người dân phản ánh, sẽ lấy mẫu gửi đi trưng cầu, giám định”. 
Mối nguy hại đến từ dụng cụ làm bếp

Mối nguy hại đến từ dụng cụ làm bếp

ANTĐ - Có một thực tế là ở thời đại ngày nay tuy rằng mọi thứ đều phát triển với mục đích phục vụ nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của con người, thì không phải cái gì đẹp hơn cũng có nghĩa là tốt hơn. Bạn có biết những chiếc chảo chống dính hiện nay hoàn toàn có thể gây hại hơn là chiếc chảo gang cũ kỹ. Tất nhiên bản thân những dụng cụ nấu ăn là không có hại, mà thứ độc hại chính là nguyên liệu làm ra chúng.
Giật mình… tự chế nước muối sinh lý

Giật mình… tự chế nước muối sinh lý

ANTĐ - Nguyễn Văn Bính (SN 1979) có hộ khẩu thường trú ở Phổ Yên, Thái Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1988) có hộ khẩu thường trú ở Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội thuê trọ tại ngõ 20, đội 2 xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì vừa bị CAH Thanh Trì phát hiện sản xuất nước muối giả (loại nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%).