Nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

Bông hồng thép của đơn vị, người mẹ hiền của gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giản dị, nhiệt huyết với công việc là những điều cảm nhận rõ nhất khi đối diện với Thượng tá Cao Thị Hồng Minh - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội.

Hơn 20 năm công tác, từ cán bộ trinh sát địa bàn đến người chỉ huy, ở vị trí nào, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh cũng say sưa với công việc, xuất hiện nhiều sáng kiến, sáng tạo được ghi nhận và đặc biệt hơn, trong gia đình, chị là người mẹ hết mình vì các con.

Nặng lòng việc nước

Sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều làm việc trong lĩnh vực giáo dục, năm 1995 cô nữ sinh Cao Thị Hồng Minh thi đỗ 4 trường đại học. Dù không biết một chút gì về lực lượng Công an nhân dân nhưng hoàn cảnh gia đình đã khiến bố mẹ động viên chị lựa chọn Học viện An ninh nhân dân.

Thượng tá Cao Thị Hồng Minh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tá Cao Thị Hồng Minh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp, chị được phân công về Phòng An ninh xã hội CATP Hà Nội, nhận nhiệm vụ trinh sát địa bàn với những công việc hết sức đặc thù. Từng bước, từng bước, từ những công việc đầu tiên, chị dần trưởng thành và được lãnh đạo cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức danh Đội phó, Đội trưởng rồi Phó trưởng Phòng An ninh xã hội. 20 năm công tác tại đây, chị đã tham gia giải quyết ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện tại nhiều địa bàn “nóng”, nhiều vụ việc phức tạp có yếu tố nhạy cảm. Với sự mềm dẻo của người phụ nữ, lại tinh thông nghiệp vụ, chị đã khéo léo vận động để người dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đồng tình ủng hộ lực lượng Công an nhân dân trong cuộc chiến đấu tranh phản bác quan điểm sai trái.

Tháng 4-2020, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh được điều chuyển bổ nhiệm Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế - một lĩnh vực công tác hoàn toàn mới đối với chị. Ngay khi nhận nhiệm vụ mới, được giao phụ trách Đội An ninh Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường, chị đã tham gia cùng đơn vị xây dựng 41 văn bản tham mưu Ban Giám đốc CATP, UBND TP những nội dung liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, đã tham mưu UBND ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 19-1-2021 về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống truyền tải điện 500Kv trên địa bàn TP Hà Nội”.

Thực hiện đề án này, trong năm 2021, Đội Đội An ninh Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường đã phối hợp với Sở Công thương, UBND và Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Oai giải quyết 10/15 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 50Kv, vượt 200% so với kế hoạch mà cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực TP Hà Nội là Sở Công thương đề ra.

Tham mưu CATP báo cáo đề xuất UBND TP biện pháp giải quyết 34 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ xảy ra sự cố điện, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo điện phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nhận được kiến nghị của CATP, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Công thương, CATP và UBND các quận, huyện phối hợp giải quyết dứt điểm vi phạm. Qua đó đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Thượng tá Cao Thị Hồng Minh tham gia chương trình ngày hội xanh

Thượng tá Cao Thị Hồng Minh tham gia chương trình ngày hội xanh

Tiếp cận với lĩnh vực công tác mới, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh đã hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thay đổi tư duy trong công việc, tập trung đi sâu vào công tác điều tra cơ bản, trong đó tập trung điều tra cơ bản diện đối tượng phải triển khai nắm theo lĩnh vực trước khi đi sâu vào nắm từng đơn vị cụ thể. Trong đó tập trung khai thác các nguồn thông tin của các đơn vị phối hợp trong đó coi trọng những nguồn thông tin từ mạng Internet. “Tôi đã chỉ đạo Đoàn thanh niên của đơn vị xây dựng trang fanpage để phục vụ công tác tuyên truyền đường lối chính sách, phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Thông qua trang fanpage để tiếp thu các nguồn thông tin tố giác tội phạm thuộc các lĩnh vực Phòng An ninh kinh tế phụ trách” - Thượng tá Cao Thị Hồng Minh cho hay.

Đảm việc nhà

Sáng 4-3, khi trò chuyện cùng Thượng tá Cao Thị Hồng Minh cũng là lúc chị đang chờ để đón cô con gái yêu tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm 2022. Đặng Minh Ngọc, con gái lớn của chị là thành viên nữ duy nhất của đội tuyển Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội) tham gia kỳ thi năm nay. Con gái chị còn là thành viên đội tuyển Cờ vua đi thi đấu nhiều giải quốc tế trong 12 năm qua.

Người bạn đời cũng là người đồng đội 20 năm của chị ở Phòng An ninh xã hội. Từ chuyên án đầu tiên phân công 2 người cùng một nhiệm vụ, ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm và rồi họ bén duyên nhau. Cùng là trinh sát địa bàn, sự vất vả tăng lên gấp đôi, nhưng anh chị vẫn cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất. “Các con đều mê cờ vua, những ngày đông giá rét, tôi cố gắng đều đặn đưa các con đi học” - chị Hồng Minh nhớ lại. Công sức của anh chị bỏ ra đã được đền bù xứng đáng khi các con nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ đã cố gắng học hành, luôn nằm trong top đầu của lớp, của trường.

Cậu con trai còn làm thơ, vẽ tranh tặng mẹ và những người đồng đội của mẹ trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như phòng chống “giặc” Covid-19. Chị còn là tấm gương sáng cho các con về tinh thần hiếu học. Dù bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian luyện tiếng Anh, thậm chí còn học vẽ bằng tiếng Anh trên mạng. Bản thân chị đã vượt qua hàng trăm thí sinh của Bộ Công an giành suất học bổng đi tu nghiệp tại Mỹ.

Cùng tham gia hoạt động trồng cây tại một trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Cùng tham gia hoạt động trồng cây tại một trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Sáng tạo để hoạt động đoàn thể đi vào chiều sâu

Trong những năm công tác tại Phòng An ninh xã hội, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội phụ nữ nên khi được phân công nhiệm vụ Phó trưởng phòng An ninh kinh tế phụ trách công tác đoàn thể, chị đã chủ động có những sáng kiến phù hợp với thực tế đơn vị để các hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Chị tâm sự, bản thân mình cũng là phụ nữ nên rất thích các hoạt động mang tính mềm mại, thu hút và đoàn kết chị em.

Còn nhớ khi còn ở Phòng An ninh xã hội, chị đã cùng đơn vị gây dựng được thương hiệu “Trà sen 488”. Bắt nguồn từ những ngày đi làm nhiệm vụ tại khu vực Tây Hồ, hoa sen thơm ngát khiến Thượng tá Cao Thị Hồng Minh nảy ý định làm trà sen. Chị đã mang sen, trà về và rủ đồng đội cùng tham gia, tranh thủ vào giờ nghỉ trưa. “Công việc đơn giản nhưng lại tạo một không khí đoàn kết trong đơn vị khi mỗi người một việc và vui vui khi có một khoản để liên hoan cuối năm” - Thượng tá Cao Thị Hồng Minh nhớ lại.

Chị luôn tâm niệm phải đổi mới công tác phong trào, chủ động sáng kiến, sáng tạo các hoạt động đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo thiết thực, vừa đảm bảo an toàn. Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình và quyền trẻ em; Luật Bình đẳng giới; trao tặng Bệnh viện Bạch Mai 500 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3 và 5.000 khẩu trang y tế N95 với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng để chuyển phục vụ các y bác sĩ tuyến đầu tại TP.HCM trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Những ngày áp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hưởng ứng đợt 1 phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức chương trình “Ngày hội xanh - đổi rác lấy cây xanh” nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác tái chế. Có mặt tham gia tại chương trình, ông Đặng Hữu Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đánh giá cao hoạt động của “Ngày hội xanh”, khẳng định chương trình đã góp phần giảm tải rác thải nhựa ra môi trường.

Luôn ăm ắp các ý tưởng trong đầu, Thượng tá Cao Thị Hồng Minh đang chuẩn bị kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan trồng bổ sung cây ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội để hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh do Bộ trưởng Bộ Công an phát động. Xa hơn nữa sẽ là chương trình tuyên truyền phòng chống tội phạm đối với đội ngũ lao công của các công ty vệ sinh môi trường…

Cuối năm 2021, ghi nhận những thành tích của chị trong hành trình dài cống hiến cho lực lượng Công an Thủ đô, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Và sắp tới đây, trong ngày thế giới tôn vinh những người phụ nữ, chị được đề cử Gương mặt phụ nữ Bộ Công an xuất sắc tiêu biểu. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việt nhà, bông hồng thép của lực lượng Công an Thủ đô.