Bỗng dưng được Công an thông báo tìm thấy xe máy mất trộm từ năm 2017

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua công tác đăng ký, quản lý phương tiện, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện một chiếc xe bị mất trộm từ năm 2017.
Chiếc xe máy được trao lại cho chủ sở hữu

Chiếc xe máy được trao lại cho chủ sở hữu

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an Quận Ba Đình vừa hoàn tất hồ sơ trao trả chiếc xe may Honda Vision cho anh L.T.Đ (SN 1994; ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là tài sản giá trị mà anh Đ. đã bị thất lạc từ năm 2017.

Trước đó cơ quan Công an đã làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Honda Vision của ông L.T.H (SN 1953; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), do có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua xác minh, Công an quận Ba Đình làm ro chiếc xe mà ông H. đang sử dụng là tang vật vụ trộm cắp.

Qua xác minh chủ phương tiện, Công an quận Ba Đình đã gửi thông báo cho người đứng tên đăng ký xe là anh L.T.Đ (SN 1994; ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội). Ngày 29-11, anh Đ đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Ba Đình để làm việc. Anh Đ cho biết chiếc xe trên bị mất năm 2017.

Ngay sau đó, Công an quận Ba Đình đã hoàn tất hồ sơ trao trả chiếc xe cho anh Đ. Anh Đ rất vui mừng và cám ơn CBCS Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an Quận Ba Đình đã hỗ trợ gia đình anh tìm lại được chiếc xe này.

Công an quận Ba Đình đã làm việc với ông L.T.H, ông cho biết mới mua lại chiếc xe trên với giá 25 triệu đồng và không biết là tài sản phi pháp. ông an quận Ba Đình đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.