Bắt 'nóng' hai tên trộm mang tang vật về phòng trọ cất giấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nửa đêm thấy nam thanh niên thuê trọ biểu hiện lén lút đi ra ngoài, người dân báo Công an xã mật phục, theo dõi... kết quả phát hiện đối tượng vừa đi trộm cắp tài sản mang về nhà trọ cất giấu.

Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuận (SN 1986, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, trú tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Thuận từ quê đến thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất để làm thuê tại xưởng mộc. Tuy nhiên, do dịch Covid - 19 phức tạp, xưởng phải tạm dừng hoạt động, Thuận xin chủ xưởng cho ở lại tránh dịch.

Hết giãn cách, Thuận tiếp tục đi làm lao động tự do và thuê trọ ở thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Quá trình ở nhờ tại xưởng gỗ xã Đồng Trúc, Thuận biết xưởng không có người trông giữ, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối 3-11, Thuận rủ bạn là Nguyễn Mạnh Hùng (cũng thuê trọ ở xã Phùng Xá) đến xưởng gỗ trộm cắp tài sản. Thực hiện kế hoạch đã bàn bạc trước, Hùng chuẩn bị kìm, cờ lê và tuốc - nơ - vít. Khoảng 0h30 ngày 4-11, Thuận điều khiển xe môtô không BKS chở Hùng đến xưởng và phân công một người cảnh giới, đối tượng còn lại đột nhập trộm cắp các thiết bị, máy móc.

Sau khi lấy được tài sản, hai đối tượng về phòng trọ của Hùng (ở thôn Bùng, xã Phùng Xá) cất giấu tang vật. Lúc này, hai đối tượng bị Công an xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất phát hiện, bắt giữ, thu tang vật.

Theo Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất, ngay sau khi lực lượng Công an chính quy về xã, lực lượng Công an 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất đã làm tốt công tác rà soát địa bàn, nắm người, nắm hộ. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đến nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn.

Đây là một trong những vụ án được phát hiện nhanh chóng ngay khi các đối tượng vừa thực hiện hành vi phạm tội, xuất phát từ việc người dân phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, thông báo kịp thời cho lực lượng Công an cơ sở.

Ngay khi tiếp nhận thông tin của người dân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phân tích, xử lý tin báo, kịp thời bắt giữ kẻ gian, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.