Bỗng dưng dân mất nơi sinh hoạt

(ANTĐ) - Hơn một năm nay, 100 hộ dân tại khu tập thể Công ty Cầu I Thăng Long tại đường K3, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm rất bức xúc trước việc hội trường sinh hoạt của người dân đang bị Công ty TNHH Cầu I Thăng Long (gọi tắt là Công ty Cầu I Thăng Long) sử dụng sai mục đích…

Bức tường ngăn mới được xây dựng đã hoàn thành

Người dân bức xúc

Trong đơn gửi Báo ANTĐ, các hộ dân đang sinh sống tại đây cho biết: “Năm 1982 Công ty Cầu I Thăng Long được giao nhiệm vụ thi công chiếc cầu sắt qua sông Nhuệ. Để thuận tiện cho việc thi công, công ty đã mượn đất của xã Cổ Nhuế để làm nơi tập kết vật tư và làm nhà tạm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) ở. Tại đây, có xây 4 gian nhà ăn, 1 gian nhà bếp và hệ thống sân. Năm 1987 khi cây cầu hoàn thành, hầu hết CBCNV của công ty đều đi theo công trình mới chỉ còn một số người ở lại khu tập thể, khu nhà ăn cũng bỏ không.

Đến năm 1995, một số CBCNV Công ty Cầu I Thăng Long nghỉ chế độ đã trở về khu tập thể để sinh sống, cũng từ đó bà con trong khu bắt đầu quản lý khu nhà ăn và lấy làm nhà hội trường để sinh hoạt chung. Đây là nơi hội họp của khu dân cư, nơi bà con tập trung mỗi dịp tết đến, xuân về và cũng là nơi sinh hoạt của các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, cuối năm 2010 Công ty Cầu I Thăng Long cho thợ quây tôn kín hội trường không cho bà con sinh hoạt. Tiếp đó, đầu năm 2011 đơn vị thi công đã phá 1/2 gian hội trường phía giáp sân bếp để làm thành 2 gian nhà cấp 4, phần còn lại chia làm 4 lô.

Khi chúng tôi hỏi lãnh đạo Công ty Cầu I Thăng Long thì nhận được trả lời: “Sửa làm văn phòng làm việc”. Trước sự việc này, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị gửi UBND xã nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà đã gần hoàn thiện, mỗi gian nhà đều có đủ hệ thống nhà vệ sinh, điện, nước riêng biệt, thiết kế cho từng lô…”.

Bà N.T.V, một CBCNV đã sinh sống hơn chục năm nay tại khu tập thể bất bình: “Hiện chỗ vui chơi, sinh hoạt cho người già và trẻ nhỏ trong khu dân cư rất thiếu. Mấy chục năm nay, khu hội trường này là nơi lo ma chay, hiếu, hỷ cho người dân sinh sống tại đây. Thử hỏi nếu không có chúng tôi, những người đã từng là CBCNV của Công ty Cầu I đứng ra trông coi, gìn giữ thì đến nay nhà hội trường đó có còn không ?!”.

Ngăn nhà để bán ?

Bên ngoài khu nhà vốn là nơi hội họp của người dân khu tập thể Cầu I

Ngày 17-4, Thanh tra xây dựng UBND xã Cổ Nhuế đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với Công ty Cầu 1 Thăng Long do đơn vị này đã cải tạo xây tường ngăn trong khuôn viên nhà cấp 4 cũ nhưng không xin phép. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cầu 1 Thăng Long ngừng thi công công trình, có biện pháp khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trong vòng 24h kể từ thời điểm lập biên bản.

Một ngày sau, UBND xã Cổ Nhuế đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng nói trên. Gần đây, ngày 2-6, UBND xã Cổ Nhuế đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cầu I Thăng Long. Tại buổi làm việc này, ông Vũ Văn Đảm - Phó Giám đốc Công ty Cầu I Thăng Long khẳng định: “Việc sửa chữa, cải tạo khu nhà cấp 4 tại đường K3 thuộc quyền quản lý của công ty là sửa chữa nhỏ để phục vụ mục đích công và chống lấn chiếm”.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ sáng 21-6, ông Lê Xuân Thi - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động hành chính - Công ty Cầu I Thăng Long cho biết: “Khu tập thể của công ty được hình thành từ năm 1982 - thời điểm xây dựng cầu Cổ Nhuế và một số công trình khác thuộc tuyến đường sắt Nam Thăng Long. Khu nhà hội trường nằm trên đường K3 cũng được hình thành vào thời gian đó để phục vụ việc hội họp của công ty nên đến thời điểm hiện tại đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng.

Để chống lấn chiếm, lãng phí và mất an toàn, từ cuối năm 2010 công ty đã có văn bản gửi UBND xã Cổ Nhuế xin phép được cải tạo, sửa chữa khu nhà này. Dự kiến sau khi cải tạo xong, công ty sẽ bố trí nơi làm việc, chỗ ở tạm cho Ban chỉ huy Đội cầu 8 đang thi công gói thầu 3 B thuộc dự án cầu cạn Pháp Vân tại đây. Tôi xin khẳng định, khu nhà này thuộc quyền quản lý của Công ty Cầu I Thăng Long và công ty tiến hành sửa chữa, cải tạo bên trong để phục vụ mục đích công, hoàn toàn không có việc phân hay bán cho cá nhân nào. Trước đây do chưa có nhu cầu sử dụng, công ty cho khu dân cư mượn tạm nhưng hai bên đã có cam kết khi công ty có nhu cầu thì khu dân cư phải trả lại”…

Mong muốn có một nơi hội họp, sinh hoạt tập thể của người dân khu tập thể Cầu I Thăng Long là chính đáng. Trước sự việc này, lãnh đạo Công ty Cầu I Thăng Long cần gặp gỡ và giải thích rõ cho người dân, đồng thời phối hợp với UBND xã Cổ Nhuế xem xét, bố trí cho họ địa điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu vực, tránh nảy sinh những bức xúc không đáng có…