Bốn người ở toà nhà A5 Đền Lừ dương tính, ổ dịch đang "nóng" nhất Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa 17-9, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca Covid-19 mới. Đáng chú ý, tại khu đô thị Đền Lừ (quận Hoàng Mai) có thêm 4 ca ở toà nhà A5, trong đó 3 người cùng một gia đình, nâng số mắc ở đây lên trên 20 ca...
Toà nhà chung cư A4-A5 Đền Lừ đang bị phong toả vì ghi nhận nhiều ca mắc mới

Toà nhà chung cư A4-A5 Đền Lừ đang bị phong toả vì ghi nhận nhiều ca mắc mới

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ca mắc mới trưa nay có 04 ca tại khu cách ly ở quận Hoàng Mai và 03 ca tại khu phong tỏa ở quận Thanh Xuân.

Đáng chú ý, ổ dịch ở khu đô thị Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) hiện đang có số mắc tăng nhanh và diễn biến "nóng" nhất trên địa bàn Thủ đô, với số mắc trong 1 tuần trở lại đây đã tăng lên trên 20 ca, tập trung tại 3 toà nhà A1, A4, A5.

Cả 4 ca Covid-19 mới ở quận Hoàng Mai được công bố trưa nay đều ghi nhận ở toà chung cư A5 Đền Lừ, gồm 3 người cùng một gia đình và người còn lại là hàng xóm của gia đình này. Cụ thể:

Ba bệnh nhân cùng gia đình là: N.T.T, Nữ, sinh năm 1988; V.T.H.M, Nữ, sinh năm 2008; V.G.B, Nữ, sinh năm 2017. Các bệnh nhân này sống trong khu vực phong toả, đã có 1 lần xét nghiệm âm tính, đến ngày 16-9 được lấy mẫu xét nghiệm lại thì dương tính.

Ca bệnh còn lại cũng ở cùng tầng với gia đình có 3 bệnh nhân kể trên là D.T.M.T, Nữ, sinh năm 1963. Người bệnh này là F1 của một F0 trước đó nên đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Kiều Mai.

Trong 3 bệnh nhân ở quận Thanh Xuân được công bố trưa nay có một ca ở toà nhà B210 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai) là N.H.A, Nữ, sinh năm 1999.

Hai ca còn lại cùng ở phường Thanh Xuân Trung (ngõ 328 Nguyễn Trãi) là T.T.L, Nữ, sinh năm 2000 và Đ.N.H, Nam, sinh năm 1961. Cả 3 bệnh nhân này đều đã được cách ly tập trung do là F1 của các ca bệnh trước đó.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa nay là 3.882 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.286 ca.

Về tiêm chủng, trong ngày 17/9 (cập nhật đến 12h00), Hà Nội đã thực hiện 22.607 mũi tiêm vaccine phòng Covid-19. Tổng số mũi đã tiêm được là 5.276.056 mũi tiêm (mũi 1: 4.853.500, mũi 2: 422.556), sử dụng 4.831.936 liều/ 5.459.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 88,5% trên tổng số liều vaccine được cấp.