Bốn người Hàn Quốc trốn truy nã về tội danh lừa đảo, cá cược trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế người Hàn Quốc cho Cảnh sát Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì xác minh, bắt giữ và bàn giao các đối tượng truy nã của nước ngoài trốn vào Việt Nam; quá trình xác minh, điều tra, Phòng truy nã, truy tìm (Cục Cảnh sát hình sự) đã phát hiện một số đối tượng truy nã quốc tế người Hàn Quốc đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Các đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng truy nã, truy tìm phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng bị truy nã gồm: Park Haedong (SN 1988), tội danh “Lừa đảo”; Ji Sungmin (SN 1981), tội danh “Mở trang cá cược trực tuyến”; Jeon Haeju (SN 1994), tội danh “Mở trang cá cược trực tuyến”; Kim Hosung (SN 1985), tội danh “Mở trang cá cược trực tuyến”.

Theo lực lượng chức năng, khi lẩn trốn sang Việt Nam, để tránh sự phát hiện, nhóm đối tượng người Hàn Quốc này thường sử dụng phương thức thủ đoạn đối phó tinh vi như: Đăng ký tạm trú địa chỉ một nơi nhưng lại sinh sống ở nơi khác; đăng ký tạm trú qua môi giới (thuê đứng tên); ở cùng với đồng hương mà không khai báo tạm trú. Ngoài ra, thường xuyên thay đổi chỗ ở, không ở một nơi cố định, di chuyển qua các tỉnh thành tại Việt Nam…