
Vũ Minh Quân và tang vật vụ án
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ các giấy tờ thể hiện việc cá độ bóng đá với số tiền 10 triệu đồng; nhiều thiết bị điện tử kết nối Internet cùng gần 8 triệu đồng… Cũng tại thời điểm trên, lực lượng công an xác định trên màn hình máy vi tính của gia đình Quân đang hiển thị trang cá độ bóng đá. Bước đầu, Vũ Minh Quân khai nhận tối cùng ngày, Quân nhận của 5 người đến xem trận bóng đá trên với tổng số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một số đối tượng nhắn tin, gọi điện cho Quân để cá cược bóng đá với tổng số tiền 17 triệu đồng. Sau khi có khách đặt cược, Quân vào trang Bong88, chuyển cho nhà cái tổng số 344 điểm, tương đương với số tiền mà khách đã đặt cược.
Theo tài liệu trinh sát, trước mùa giải Euro, Quân đã lén quảng bá dịch vụ cờ bạc ngay tại quán cà phê của gia đình. Chính vì vậy, quán nhà Quân khá đông khách đến xem và đặt cược theo các “kèo” do chủ nhà tải từ trang “Bong88” trên mạng Internet về. Sau khi các con bạc đặt cược, Quân chuyển tiền cho nhà cái thông qua “Bong88” để được ăn phần trăm. Việc cá độ trên trang “Bong88” được các đối tượng thống nhất tính bằng điểm, sau đó quy đổi điểm thành tiền, mỗi điểm có giá trị 50.000 đồng.
Theo quy ước, các đối tượng trong đường dây cá độ sẽ thanh toán tiền được, thua với Quân vào thứ hai hàng tuần và Quân sẽ được nhận số tiền hoa hồng là 1% số tiền đặt cược. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15-6, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Minh Quân về hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, như ANTĐ thông tin, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội), đối tượng cầm đầu đường dây cá độ “khủng” liên tỉnh với tổng lượng tiền giao dịch lên đến 7.600 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây cá độ này, ngày 15-6, CATP Hải Phòng đã triệu tập 8 đối tượng liên quan, tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ 3 máy tính cùng nhiều tang vật, tài sản.