Bộ Y tế: Số mắc Covid-19 tăng nhanh nhưng dịch vẫn đang ở cấp độ 1 – tất cả màu xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước lo ngại về số mắc Covid-19 tăng nhanh gần 2 tuần nay, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế khẳng định, dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát, ở cấp độ 1 – tất cả đều màu xanh…
Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng
Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Trả lời báo chí chiều 13-4, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, gần đây, số ca mắc Covid-19 tại khu vực phía Bắc tăng, do yếu tố thời tiết giao mùa. Cùng đó, người dân đang dần có tâm lý chủ quan với biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn…

Thống kê số mắc trong 7 ngày vừa qua đã tăng khoảng 3,8 lần so với tuần trước đó. Ông Lân đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, điển hình như tỉnh Lào Cai đã sớm xử lý 2 ổ dịch, không để lây lan; Hà Nội cũng có biện pháp để làm giảm sự lây nhiễm.

Trong khi đó, hầu hết người dân đã được tiêm 2 mũi vaccine cơ bản. Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên đạt 80 - 90%, tỷ lệ tiêm ở trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đạt hơn 90%... Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong nhóm có tỉ lệ tiêm Covid-19 cao trên thế giới.

Ông Lân nêu rõ, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá những người đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, hoặc đã mắc bệnh thì hầu hết đều có miễn dịch. Hơn nữa, dù hiệu quả của vaccine còn hạn chế với biến thể Omicron, nhưng vẫn có hiệu quả phòng được ca nặng và nhập viện, tử vong.

Thực tế là từ đầu tháng 4 đến nay, số ca nặng tăng lên là do tương ứng với số mắc tăng, còn tỷ lệ bệnh nhân nặng/số ca mắc không tăng, thậm chí còn thấp hơn so với tháng 3...

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định, Covid-19 đang được kiểm soát dù số ca mắc có thể tăng cục bộ ở nơi này, nơi khác.

"Đánh giá chung tình hình thì số mắc Covid-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang ở cấp độ dịch 1 - tất cả đều màu xanh. Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc mà còn dựa trên ca nặng, độ bao phủ vaccine và đáp ứng điều trị"- GS Phan Trọng Lân nói.

Về biện pháp phòng dịch trong thời gian tới, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, các tỉnh, thành phố đẩy mạnh rà soát cấp độ dịch và công bố rõ ràng để người dân biết và phòng chống, tránh sự hoang mang cũng như chủ quan của người dân.

GS.TS Phan Trọng Lân cho biết thêm, để Covid-19 không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, cần tập trung bảo vệ tối đa đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Từ đó, tránh tình trạng hệ thống y tế quá tải.