Bộ trưởng trẻ nhất nội các Nga: Ưu thế tuổi trẻ và sáng kiến độc đáo

ANTĐ - Sau khi ông Nikolai Nikiforov trở thành Bộ trưởng Viễn thông, thành viên trẻ tuổi nhất trong nội các chính phủ của Thủ tướng Nga D.Medvedev thì trên nhiều trang web của Nga đã đặt ra câu hỏi: “Bộ trưởng Viễn thông Nikolai Nikiforov, “bạn” làm được gì khi chỉ có 29 tuổi?”. 

Ông Nikolai Nikiforov bắt đầu khởi nghiệp từ các dự án Internet tại nước cộng hòa Tatarstan. Năm 19 tuổi ông làm Phó Giám đốc Công ty “Cổng thông tin Kazan”, sau đó ông dấn thân vào con đường chính trị khi tham gia vào các dự án phát triển trực tuyến khác và trở thành cố vấn cho chính phủ Tatarstan. Tháng 4-2010 ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin và truyền thông nước cộng hòa Tatarstan.

Trên cương vị Bộ trưởng của mình, ông Nikolai Nikiforov đã đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo có lợi cho đất nước và được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong đó có công trình “Cổng thông tin chính phủ” ở Tatarstan. Hệ thống cổng thông tin này hoạt động chủ yếu phục vụ cho các dịch vụ công cộng. Ngày nay thông qua cổng thông tin nhà nước và các thành phố trực thuộc trung ương, mọi người có thể trả tiền phạt vi phạm giao thông (có gần 32% các khoản tiền phạt đươc trả theo hình thức này), cấp hộ chiếu, nộp thuế… 

 Một trong những thành công gần đây nhất của vị bộ trưởng trẻ tuổi này là thành lập dự án “Innopolis”. Dự án này là một bước đi đầu tiên trong kế hoạch phát triển dài hạn của Tatarstan. “Thực tế cho thấy trong lịch sử nước Nga hiện đại không có thành phố mới nào được xây dựng kể từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tatarstan nên có kế hoạch cụ thể để phát triển khu vực trong vòng 50 năm sắp tới”, ông Nikolai Nikiforov nói. 

Ngoài sự nghiệp chính trị thành công, ông Nikolai Nikiforov còn là một người đàn ông hạnh phúc với vợ và 2 con, một trai một gái.