Bộ trưởng Tô Lâm: Xây dựng Luật đảm bảo ANTT ở cơ sở xuất phát từ thực tế khách quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở xuất phát từ thực tế khách quan và có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Cuối phiên thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở vào sáng nay, 24-6, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu nêu.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua thảo luận, đa số các ý kiến ĐBQH đều nhất trí cần thiết ban hành luật này, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá cụ thể hơn.

“Về vấn đề này, Chính phủ đã có báo cáo để thấy rằng việc xây dựng, ban hành luật xuất phát từ thực tế khách quan trong việc bảo đảm ANTT tại cơ sở và có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng chỉnh lý, hoàn chỉnh dự án luật gửi Quốc hội” – Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, đa số các ý kiến đều nhất trí với các nhóm chính sách điều chỉnh của dự thảo luật và cho rằng đã đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính hợp hiến, khả thi và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Trong đó, dự án luật đã bám sát và cụ thể hoá các quan điểm chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, kiện toàn sắp xếp lực lượng, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát tất cả các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…

Về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đa số các ý kiến nhất trí các quy định của dự thảo luật; một số ý kiến đề nghị nghị làm rõ hơn địa vị pháp lý, chức năng, vai trò, vị trí của lực lượng này trong tham gia hỗ trợ, phối hợp, về tiêu chuẩn, trình độ, học vấn, độ tuổi… của lực lượng tham gia.

Về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, về cơ bản, các ý kiến nhất trí với dự thảo luật…

Riêng về chế độ chính sách đảm bảo điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đánh giá tác động của nhóm chính sách này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhóm chính sách lớn của dự án luật, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

“Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ báo cáo với Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức, khảo sát, đánh giá thống kê toàn diện về thực trạng tổ chức hoạt động, chế độ chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này hiện nay và tác động của dự án luật, các quan hệ xã hội có liên quan làm cơ sở để đề xuất nội dung trong dự thảo luật đảm bảo tính khả thi” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.