- Các nước Baltics sợ lực lượng NATO không đủ sức cản Nga
- Sợ Nga, Ba Lan và các quốc gia Baltic lập hệ thống phòng không chung
- Ba Lan yêu cầu Gruzia giải thích lý do không tham gia diễn tập cùng NATO
"Tôi hoan nghênh các cam kết được nhiều đồng minh đưa ra trong ngày hôm nay", ông Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO, nhưng không xác nhận phạm vi, quy mô và thành phần của lực lượng được triển khai.
Ông nhấn mạnh rằng, việc này đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng, nếu bất kỳ quốc gia đồng minh nào của NATO bị tấn công thì toàn bộ liên minh quân sự này sẽ đồng nhất đáp trả.

Xe tăng và xe bọc thép NATO tham gia một cuộc diễn tập quân sự tại Litva
Các tiểu đoàn này sẽ nằm dưới sự chỉ huy của NATO và được triển khai trên cơ sở luân phiên.
Theo ông Stoltenberg, NATO hiện đã thực hiện đầy đủ Kế hoạch sẵn sàng hành động nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của khối quân sự này, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Wales từ 2 năm trước. "Hôm nay, các đồng minh đã thực hiện được các bước đi tiếp theo", ông tuyên bố.
Ngoài ra, Tổng thư ký NATO còn nhấn mạnh rằng, sau nhiều năm cắt giảm liên tục, hiện nay, ngân sách quốc phòng của các quốc gia NATO đã bắt đầu gia tăng, với mức trung bình 1,5% trong năm 2015. Ông cũng đã kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng lên mức từ 2% GDP trở lên.