![]() |
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Quốc hội |
Chiều 7-11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật An ninh mạng; Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).
Cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu nêu ra trước đó. Ông khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo luật sẽ tiếp thu tối đa ý kiến ĐBQH để chỉnh lý quy định trong luật, đáp ứng yêu cầu.
Về dự thảo Luật An ninh mạng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Luật An ninh mạng là một bước quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng.
Luật này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng, phù hợp với cam kết và chuẩn mực quốc tế về an ninh mạng; đồng thời cũng bảo đảm yêu cầu quản lý và bảo vệ không gian mạng, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật là Luật An ninh mạng 2018 và và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Nguyên tắc là không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không tạo ra chính sách mới, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.
Trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo đã bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ quy định trong luật những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ và cơ quan khác, cũng không quy định lại những nội dung đã được quy định trong các luật khác.
Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động giữa cấp quốc gia là yêu cầu tất yếu để bảo vệ năng lực này.
Tại nước ta cũng vậy, không một bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng mà cần phải có sự tham gia, phối hợp, cộng tác trách nhiệm, dưới sự chủ trì, điều phối của một đầu mối thống nhất.
Trong đó, Bộ Công an được Chính phủ giao là cơ quan giữ vai trò chủ trì, điều phối, liên minh, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia, gồm các cơ quan và các doanh nghiệp. Bộ Công an cũng đã thành lập một liên minh, trong đó có nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty liên quan đến vấn đề an ninh mạng và Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng cùng tham gia.
“Chúng tôi phân cấp khi có một sự cố xảy ra thì phân vai rõ ai làm gì, ai thực hiện gì để thu thập, khắc phục, đấu tranh và mục tiêu cuối cùng phải đánh giá được đúng bản chất của hoạt động xâm phạm an ninh mạng này là gì để xử lý triệt để” – Đại tướng Lương Tam Quang nói.
![]() |
Quang cảnh phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 7-11 |
Bộ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, Công ước Hà Nội vừa được ký kết, có đóng góp rất lớn của Hiệp hội An ninh mạng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hơn một năm vận động Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các nước khác để Công ước này được mang về ký kết tại Hà Nội. Đây là một công ước ký ở ngoài trụ sở Liên Hợp quốc lớn nhất từ trước tới nay và các nước đều tham gia ký kết.
Công ước Hà Nội – với tính ràng buộc pháp lý trên toàn cầu đã ghi nhận mỗi quốc gia thành viên chỉ định một đầu mối liên lạc sẵn sàng 24/7, nhằm đảm bảo việc cung cấp, hỗ trợ ngay lập tức cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc cho việc thu thập chứng cứ, dữ liệu.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, với Công ước Hà Nội, đối tượng có thể ở nước này, máy chủ có thể đặt ở nước khác nhưng xâm phạm hoạt động ở một nước thứ ba thì chúng ta vẫn có thể khám nghiệm, điều tra, xử lý được.
Về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, dự luật sẽ bổ sung biện pháp bảo vệ tài liệu bí mật khi mang đi và mang về hoàn trả trở lại.
Đồng thời, chỉnh sửa các quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, giải mật, tiêu huỷ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước… để phù hợp với tình hình thực tiễn, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước nhưng vừa tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác chuyên môn có liên quan đến bí mật nhà nước.
Cơ quan soạn thảo cũng sẽ bổ sung quy định nhằm phân cấp triệt để cho cấp tỉnh, cấp xã, đặc biệt là cấp xã trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước để tăng thẩm quyền, trách nhiệm địa phương trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước.

