New York:

Bổ sung giáo dục giới tính vào các môn học bắt buộc

ANTĐ - Từ năm học này, học sinh tại các trường công lập ở thành phố New York sẽ bắt buộc phải tham gia các lớp học về giáo dục giới tính.
 

Tất cả học sinh từ 11 tuổi trở lên sẽ được dạy về các chủ đề như sử dụng bao cao su đúng cách, những chiến lược hạn chế quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Đây là một phần trong sáng kiến nhằm giảm tỉ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên được thực hiện trên toàn thành phố.

Học sinh sẽ được tham gia các buổi thảo luận thẳng thắn về tuổi dậy thì, mang thai, các phương pháp tránh thai cũng như những nguy cơ do quan hệ tình dục không an toàn.

Các quan chức thành phố New York hy vọng rằng chương trình giáo dục giới tính bắt buộc này sẽ mang lại hiệu quả giảm tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở trẻ vị thành niên.