- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức
- Vì sao nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể bị thay thế?
- Mỹ tuyên bố sẽ "hành động cụ thể, ngay lập tức" nếu Triều Tiên tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc
Đây được xem mà mức ngân sách cao kỷ lục của Nhật Bản nhằm phát triển và tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự cũng như các mối đe dọa từ phía Triều Tiên ngày càng gia tăng.
Theo đó nếu được phê duyệt, mức đề xuất trên tăng 2,5% so với ngân sách ban đầu 5.130 tỷ yên của tài khóa hiện tại, tính đến hết tháng 3-2018 và đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng.
Số tiền ngân sách sẽ được chi trả cho việc nâng cấp hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, 6 máy bay chiến đấu F-35, 4 máy bay vận tải Osprey, bên cạnh các đơn đặt hàng mua tàu hải quân mới, bao gồm 1 tàu ngầm và 2 tàu chiến khác. Khoảng 10 tỷ yên sẽ được Nhật Bản dùng để nghiên cứu các công nghệ chế tạo các loại bom tốc độ cao. Khoảng 7,7 tỷ yên được dành cho việc nghiên cứu các tên lửa chống tàu và cũng nhằm bảo vệ các đảo....