Bộ Nông nghiệp nói gì về đề nghị thành lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng và Hiệp hội Chăm sóc thú cưng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản trả lời liên quan đến đơn đề nghị thành lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam.

Theo đó, văn bản của Bộ NN&PTNT nêu, Bộ NN&PTNT nhận được Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Cắt tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam do ông Phạm Minh Tuấn (địa chỉ 249 Khánh Hội, phường 2, quận 4, TP.HCM) ký đơn ngày 21/6/2023 và hồ sơ bổ sung có điều chỉnh tên gọi là Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam do ông Phạm Minh Tuấn ký đơn ngày 26/9/2023.

Căn cứ quy định Bộ NN&PTNT đã gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc xem xét đề nghị của ông Phạm Minh Tuấn và Ban sáng lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam.

Có 3/3 ý kiến gửi về chưa nhất trí công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội gồm Cục Thú y, Cục Chăn nuôi và Hội Bảo vệ động vật Việt Nam.

Bộ NN&PTNT đề nghị xem xét lại việc thành lập 2 Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng và Hiệp hội Chăm sóc thú cưng

Bộ NN&PTNT đề nghị xem xét lại việc thành lập 2 Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng và Hiệp hội Chăm sóc thú cưng

Cùng với hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam, Bộ NN&PTNT nhận được hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Chăm sóc thú cưng Việt Nam do ông Ông Nguyễn Sĩ Cương (địa chỉ tại P403 D16 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) thay mặt những người sáng lập Hiệp hội ký đơn đề nghị.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam và hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Chăm sóc thú cưng Việt Nam, Bộ NN&PTNT thấy rằng có sự chồng chéo, giao thoa về lĩnh vực hoạt động giữa Hiệp hội Chăm sóc thú cưng Việt Nam và Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam đang đề nghị thành lập với Hiệp hội Bảo vệ động vật Việt Nam đã được thành lập và đang hoạt động hợp pháp, thuộc quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ NN&PTNT.

Theo quy định của Chính phủ và của Bộ Nội vụ, về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: “…Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động có thể lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trước khi xem xét, công nhận Ban vận động thành lập hội”.

Để bảo đảm việc xem xét đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội đúng quy định của pháp luật, Bộ NN&PTNT đề nghị ông Phạm Minh Tuấn cùng các thành viên sáng lập Hiệp hội Cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam họp bàn thống nhất với ông Nguyễn Sĩ Cương cùng thành viên sáng lập Hiệp hội Chăm sóc thú cưng Việt Nam để thành lập một Ban vận động tiến tới đề nghị thành lập chỉ một tổ chức Hội về chăm sóc động vật cảnh, không chia nhỏ lĩnh vực hoạt động, tránh chồng chéo về lĩnh vực hoạt động giữa các hội.