Bộ đôi lĩnh án tử hình và tù chung thân sau chuyến "hàng" lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo đúng kế hoạch, bộ đôi đón ô tô đến điểm hẹn nhận bao tải chứa ma túy bên trong để chuyển tiếp lên tỉnh biên giới phía Bắc, nhưng đã nhanh chóng bị bắt.

Khoảng 6h30 ngày 3-11-2020, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Hà Đông (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại trước cửa hàng đại lý ô tô Toyota đường Quốc lộ 6, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện xe ô tô BKS 21A-090.36 dừng đỗ, trên xe có 3 người có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990), trú ở huyện Văn Chấn, Yên Bái. Ngồi ở ghế phụ và hàng ghế sau là Phùng Văn Phấu (SN 1992, trú tại xã Lý Bôn) cùng Phan Văn Minh (SN 1984, trú tại xã Nam Cao), đều huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Hà Đông đã phát hiện và thu giữ tại cốp xe ô tô do anh Hoàng điều khiển một bao tải dứa, bên trong chứa 4 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 1.189 gram cùng một số tang tài vật liên quan.

Ngay khi bị phát hiện, Phùng Văn Phấu khai nhận số ma túy bị thu giữ là của đối tượng mua ở Điện Biên để mang về Cao Bằng tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Phấu khai nhận, khoảng tháng 1-2019, qua mạng xã hội zalo, đối tượng quen một người đàn ông ở Điện Biên (không rõ lai lịch, tên tuổi) có tài khoản zalo là "Van Con Hi Vong".

Phấu và người đàn ông trên thỏa thuận cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Người đàn ông giấu mặt có nhiệm vụ đưa ma túy xuống Hà Nội, còn Phấu có trách nhiệm nhận "hàng", rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ.

Sau đó, tháng 10-2019, người đàn ông có zalo "Van Con Hi Vong" liên lạc với Phấu và sẽ chuyển heroin về Bến xa Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội). Để nhận được ma túy, Phấu phải chuyển cho người đàn ông giấu mặt 250 triệu đồng. Khi nào "hàng" lên đến Cao Bằng sẽ có người liên hệ nhận và chuyển cho Phấu 310 triệu đồng.

Nhận được tiền, người đàn ông bán ma túy hẹn Phấu ngày 2-11-2020 tới Bến xe Yên Nghĩa nhận ma túy từ một ô tô khách tuyến cố định. Cùng thời điểm, Phấu rủ Phan Văn Minh tham gia vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Cao Bằng. Xong việc, Phấu sẽ trả cho Minh từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Mờ sáng ngày 3-11-2020, tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Phấu nhờ người gọi giúp chiếc taxi để đi tới Bến xe Yên Nghĩa. Sau đó, anh Nguyễn Văn Hoàng chạy taxi đón Phấu và Minh, rồi chở xuống Hà Đông.

Tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa, Phấu và anh Hoàng ngồi ngoài chờ, còn Minh đi vào bên trong bến xe liên hệ với nhà xe ô tô khách tuyến cố định Điện Biên - Hà Nội để nhận bao tải dứa, đựng 4 bánh heroin bên trong.

Khi Minh vừa bê bao tải đựng ma túy đặt vào cốp xe taxi của anh Hoàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ quả tang...

Tại giai đoạn điều tra, lời khai của anh Hoàng, lời khai của Minh phù hợp với lời khai của Phấu cùng các tài liệu chứng cứ, liên quan.

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1-2022, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Văn Phấu mức án tử hình, Phan Văn Mình tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau phiên tòa sơ thẩm, Phấu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Trong khi ấy, Phùng Văn Minh không kháng cáo và không bị kháng nghị.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phấu tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như bản án sơ thẩm xác định và giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã buôn bán số lượng ma ma túy rất lớn. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo của Phùng Văn Phấu, đồng thời giữ nguyên mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với bị cáo này.