Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-6, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chào mừng Ngài Todd D. Robinson đến thăm và làm việc tại Việt Nam; tin tưởng Ngài Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ có chuyến công tác thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc kế thừa, phát huy các thành tựu mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan Mỹ trong thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Cơ quan Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ (INL) đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của INL dành cho Bộ Công an trong công tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Hai bên đã thiết lập và triển khai nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả, đáng chú ý như: Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ; Hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mê Kông - Mỹ… Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam và INL đã phối hợp hoàn tất thủ tục tiếp nhận viện trợ dự án “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” do INL và Cơ quan Điều tra An ninh nội địa Mỹ tài trợ.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ nói chung và quan hệ hợp tác giữa các đơn vị của Bộ Công an với Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có INL, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ngài Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hợp tác trong các khuôn khổ hai bên đã thống nhất, gồm Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự; dự án “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mê Kông - Mỹ... Dành sự ưu tiên cho các chương trình hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật với Bộ Công an Việt Nam, trong đó chú trọng cung cấp các hỗ trợ thực chất, hiệu quả cho Bộ Công an Việt Nam về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp nhận gói thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Cơ quan Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ (INL) hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp nhận gói thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Cơ quan Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ (INL) hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp, Ngài Todd D. Robinson khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Mỹ - Việt Nam trong thời gian qua; chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Mỹ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan Mỹ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Ngay sau buổi tiếp đã diễn ra Lễ bàn giao chính thức máy thở và thiết bị y tế do INL hỗ trợ cho Bộ Công an Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn thiện chí hợp tác và sự hỗ trợ của INL trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19 và khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ phân bổ các trang thiết bị về các bệnh viện, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.