Bộ Công an tổ chức hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 24-2, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Toàn cảnh hội thảo "Thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”.

Toàn cảnh hội thảo "Thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”.

Hội thảo nhằm bổ sung, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò và sự cần thiết xây dựng Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Tráng A Tủa nhấn mạnh: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân, nòng cốt của lực lượng này là bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có quá trình hình thành và phát triển trải dài qua các thời kỳ cách mạng, là tai mắt, là cánh tay nối dài của Công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nhiều nội dung

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nhiều nội dung

Làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn cơ sở, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của các lực lượng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở một số nơi còn mang tính chất hình thức, chưa hiệu quả, chưa phát huy được ý thức trách nhiệm và năng lực của nhân dân. Việc xác định chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự chưa được cụ thể và chưa phù hợp với thực tiễn địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong nhà nước pháp quyền hiện nay, rất cần thiết phải xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thống nhất trong toàn quốc và cần thiết có luật điều chỉnh để đảm bảo hành lang pháp lý và hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

Thiếu tướng Tráng A Tủa đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham luận đi thẳng vào nội dung chính, tập trung đánh giá sự cần thiết phải xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay và thống nhất quan điểm về sự cần thiết có luật điều chỉnh trên cơ sở đó để Ban soạn thảo dự án Luật xây dựng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét ban hành để tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo này, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung về Vai trò vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cơ sở thực tiễn cần phải sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó cần thiết phải ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mà Bộ Công an đang tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội khóa XV.

Đề xuất cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở mà không làm tăng thêm biên chế, ngân sách nhà nước.