Bộ Công an phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu do Ban Tổ chức Trung ương quản lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-5-2022, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương

Xây dựng thành công 2 dự án

Báo cáo về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân là 2 dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án, Bộ Công an đã xác định việc triển khai thực hiện thành công 2 dự án là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý, là mệnh lệnh công tác, cũng là danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng thành công 2 dự án với nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, đã hoàn thành xây dựng kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân với tiêu chí hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Xây dựng hệ thống Bản đồ số là “bộ não” của Trung tâm dữ liệu nhằm đưa ra các giải pháp, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình dân cư phục vụ việc hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh theo từng giai đoạn, từng khu vực, địa bàn. Hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, tiến hành làm sạch dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân trong toàn quốc. Đến nay, toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 102 triệu phiếu DC01 từ các nguồn thông tin. Tổng số nhân khẩu qua rà soát hiện nay trong Cơ sở dữ liệu dân cư là hơn 98 triệu. Trong thời gian ngắn đã hoàn thành triển khai chiến dịch cấp 50 triệu Căn cước công dân (CCCD), đến nay đã thu nhận được trên 70 triệu hồ sơ để cấp CCCD, in và trả giần 64 triệu CCCD cho người dân.

Để tiếp tục phát huy những lợi ích, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 5 nhóm tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử… Qua gần 6 tháng, đã đạt được những kết quả nổi bật như: thực hiện 14/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử; triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân; đồng thời tích hợp thông tin để sử dụng thẻ căn cước thay một số giấy tờ khác; triển khai kết nối, làm giàu dữ liệu chính thức đối với 10 đơn vị, bộ, ngành, 6 địa phương…

Sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, với quyết tâm chính trị rất cao, Bộ Công an đã triển khai thành công dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân cả về kỹ thuật lẫn thực tiễn. Cách thức tổ chức triển khai 2 dự án rất bài bản, chặt chẽ, thận trọng, khẩn trương và đảm bảo yêu cầu bảo mật. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng thành công của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc triển khai 2 dự án và Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư; qua đó góp phần giúp đất nước giải quyết được nhiều vấn đề trong thực tiễn, giúp cho Chính phủ, ngành Công an tiếp cận với người dân được thuận tiện hơn.

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ Công an phối hợp, giúp đỡ Ban Tổ chức Trung ương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương quản lý dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà Bộ Công an hiện có. Đồng chí cũng yêu cầu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cần tăng cường cập nhật liên tục để không bị lạc hậu với các nền công nghệ thông tin trên thế giới; đồng bộ phát triển cùng đất nước trong quá trình đổi mới cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân là trung tâm; qua đó tạo sự lan tỏa trong công tác quản lý Nhà nước hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an rất vui mừng được đón Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi kinh nghiệm và triển khai các nội dung phối hợp trong xây dựng các cơ sở dữ liệu có liên quan. Bộ Công an luôn sẵn sàng kết nối dữ liệu dân cư để phục vụ tốt nhất cho quốc gia, trong đó có hệ thống các cơ quan của Đảng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, để phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an tiếp tục kết nối với các bộ, ngành, địa phương để quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quản lý kinh tế... Bộ Công an cũng ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương quản lý bảo đảm bí mật, tuyệt đối an toàn, vận hành tốt, hoàn thành các yêu cầu đặt ra.