Cuộc biểu tình được lực lượng cảnh sát Afghanistan giám sát rất chặt chẽ. Nó diễn ra trong khoảng 1 tiếng và không xảy ra bất kỳ một sự việc đáng tiếc nào nhưng thái độ của người biểu tình tỏ ra vô cùng tức giận với những biểu ngữ như “Pakistan phải chịu tội” và “ISI phải trả giá” (ISI là cơ quan tình báo của Pakistan).
Sự tức giận của họ lên tới mức người biểu tình đã gọi Pakistan là kẻ thù của mình. “Chống lại kẻ thù không còn là điều mới đối với Afghanistan và Pakistan là một kẻ thù mới” – một người biểu tình cho biết.
Những người biểu tình Afghanistan phẫn nộ trước hoạt động không kích của quân đội Pakistan giết hại thường dân nước này |
Tổng thống Afghanistan, Hamid Kazai vừa phát biểu hôm thứ 7 vừa qua rằng ông hoàn toàn không có hy vọng gì trong việc đàm phán với Taliban, mà trung tâm đầu não của hội đồng lãnh đạo nằm tại thành phố Quetta, Pakistan. Vị tổng thống cũng nói thêm, Afghanistan có lẽ nên đàm phán hòa bình với Pakistan thay vì Taliban.
Vừa qua, các quan chức địa phương tỉnh Kunar và Nuristan, Afghanistan cho hay, quân đội Pakistan đã bắn hàngtrăm quả đạn pháo và rocket trong tháng 6 và tháng 7 khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Pakistan cáo buộc lực lượng an ninh Afghanistan đã không làm đủ để ngăn chặn các nhóm phiến quân tấn công vào lãnh thổ Pakistan gây ra vô số các vụ đánh bom và đánh bom tự sát. Pakistan cũng nói thêm rằng việc nã pháo vào 2 tỉnh biên giới Afghanistan cũng truy đuổi các nhóm phiến quân ẩn náu tại đây.