“Biếu” gần 9 triệu đồng để xin “tha”

ANTĐ - Khoảng 2h30 ngày 23-10, tổ công tác Đại đội I thuộc Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên (quận Đống Đa) phát hiện và kiểm tra Đinh Văn Bình, trú tại phố Trương Định, quận Hoàng Mai, đang điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng CSCĐ thu giữ trong túi quần của Bình 1 túi nilon chứa bột màu trắng. Qua đấu tranh, Bình khai nhận là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Trong quá trình lập biên bản và dẫn giải đối tượng về CAP Khâm Thiên, Bình đã tìm cách hối lộ tổ công tác số tiền gần 9 triệu đồng để xin “tha”. Lập tức, hành vi này đã bị các chiến sỹ công an cảnh cáo, lập biên bản thu tang vật, chuyển đến CAP Khâm Thiên xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đưa hối lộ.