Biệt kích Afghanistan tập trận ngay tại thủ đô Kabul

ANTĐ - Ngày 16-3, hàng trăm lính biệt kích Quân đội Afghanistan (ANA) đã tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài một ngày tại thủ đô Kabul.

Cuộc diễn tập tác chiến được tổ chức tại Thủ đô Kabul

Phát biểu bên lề cuộc diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Tướng Bismillah Khan Muhammadi, cho biết, binh lính ANA hoàn toàn có thể bảo vệ đất nước sau khi quân chiến đấu nước ngoài rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Afghanistan nói với phóng viên rằng, cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đối phó những thách thức trong nhiều tình huống khác nhau của quân đội.

Cuộc diễn tập quy mô lớn này bao gồm các khoa mục tác chiến mặt đất và tìm kiếm, cứu nạn được sự yểm trợ của các trực thăng quân sự.

Theo kế hoạch, lực lượng an ninh Afghanistan sẽ tiếp quản quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn từ các lực lượng đồng minh do NATO đứng đầu vào cuối năm 2014.

Khoa mục diễn tập giải cứu con tin

Bắt đầu từ mùa xuân năm nay, quân đội Mỹ sẽ chuyển sang vai trò yểm trợ - huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, sớm hơn vài tháng so với thời hạn giữa năm 2013 đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago hồi năm ngoái.

Hiện tại có khoảng 100.000 lính nước ngoài đồn trú tại Afghanistan để hỗ trợ nước này đối phó với quân nổi dậy do Taliban lãnh đạo.