Biển quảng cáo “ôm” cáp điện: Đe doạ sinh mạng người dân

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều biển quảng cáo nhô ra vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi đường trên phố Xuân Thủy- Cầu Giấy, đã bị lực lượng liên ngành quận Cầu Giấy tháo dỡ. Tuy nhiên, cũng tại tuyến phố này còn tồn tại gần 20 biển quảng cáo bao quanh đường cáp hạ thế của ngành điện lực, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ an toàn cáp điện đi trên không, đe dọa an toàn tính mạng người dân đến nay vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý?

Biển quảng cáo “ôm” cáp điện: Đe doạ sinh mạng người dân ảnh 1
Biển quảng cáo số nhà 135 và 141 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy vi phạm bao quanh đường cáp hạ thế (ảnh chụp sáng 28-3)


Ông Ngô Hà Sơn thay mặt nhiều người dân quận Cầu Giấy, phản ánh đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô với thái độ bức xúc về việc số biển quảng cáo bao quanh đường cáp điện đi trên không dọc phố Xuân Thủy và Cầu Giấy ngày càng gia tăng.

Điều nguy hiểm hơn là nhiều biển quảng cáo này còn được chủ cửa hàng lắp đặt hệ thống đèn nhấp nháy, đèn neon và đèn led hoạt động 24/24h, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập điện dẫn đến hỏa hoạn rất cao. Trong khi đường cáp hạ thế đã bị biển quảng cáo này “ôm” trọn bên trong nên nguy cơ cháy nổ càng cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Người dân đi bộ trên vỉa hè mà luôn nơm nớp lo sợ về những đường cáp điện không an toàn vì bị biển quảng cáo bao quanh trên. Chính vì vậy, họ đề nghị các cơ quan chức năng phải vào cuộc, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm trên, trả lại hành lang an toàn cho đường cáp điện hạ thế.

Sáng 28-3, phóng viên ANTĐ đã khảo sát khu vực phố Cầu Giấy và Xuân Thủy thuộc quận Cầu Giấy và ghi nhận có hàng chục biển quảng cáo vi phạm bao quanh đường cáp điện hạ thế dọc 2 tuyến phố này. Theo ông Trần Việt Phương, Phó phòng Kỹ thuật- Công ty Điện lực Cầu Giấy- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, qua công tác kiểm tra lưới điện, Công ty Điện lực Cầu Giấy đã phát hiện gần 20 hộ lắp biển quảng cáo bao quanh đường cáp hạ thế trên không do ngành điện lực quản lý.

Công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy- Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội lập biên bản yêu cầu chủ nhà hoặc chủ cửa hàng có biện pháp khắc phục, tháo dỡ biển quảng cáo bao quanh đường cáp hạ thế, vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ đối với đường cáp điện. Nhưng thời gian trôi đi, biên bản  đã được lập, trong đó có cả chữ ký của đại diện cửa hàng thừa nhận vi phạm và cam kết chấp hành tháo dỡ, nhưng đến nay, các biển quảng cáo trên vẫn ngang nhiên tồn tại. Vị đại diện Công ty Điện lực Cầu Giấy đã thống kê danh sách các hộ vi phạm trên tuyến phố này bao gồm: Các hộ 113, 141, 143, 145 đường Xuân Thủy; các hộ 353, 251, 249B, 245, 243, 235, 229, 227, 225, 219, 217, 177, 173 đường Cầu Giấy.

Trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy biển quảng cáo do nguyên nhân chập điện. Để chấm dứt tình trạng các biển quảng cáo vi phạm bao quanh đường cáp hạ thế trên đường Cầu Giấy- Xuân Thủy, đề nghị UBND quận Cầu Giấy có biện pháp xử ý kiên quyết đối với các hộ dân cố tình vi phạm nêu trên, vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của chính họ và cộng đồng dân cư, buộc số hộ dân này phải tháo dỡ biển quảng cáo, khắc phục ngay việc mất an toàn trên tại một tuyến đường trung tâm của quận Cầu Giấy.