Biện pháp quản lý thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 11-5, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội chủ trì hội triển khai chuyên đề “Phối hợp quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật” trên địa bàn phường Yên Phụ.
Ban chỉ huy CAP Yên Phụ cùng các thành viên tại Hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo

Ban chỉ huy CAP Yên Phụ cùng các thành viên tại Hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo

Đây được coi là một trong những mô hình đầu tiên được Công an thành phố chọn địa bàn quận Tây Hồ để triển khai thực hiện. Theo Công an quận Tây Hồ, thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố nói chung và quận Tây Hồ chiếm tỉ lệ khá cao so với tổng số vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an quận Tây Hồ đã có những biện pháp, mô hình giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên chậm tiến vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật, bước đầu đạt những kết quả khả quan.

Trong đó địa bàn phường Yên Phụ vừa có làng cổ, cư dân sinh sống hai bờ đê sông Hồng, lại có trục đường chính là đường Thanh Niên… nên được chọn làm điểm triển khai mô hình quản lý thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; Liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa các trường học; mô hình dân vân khéo để người dân tich cực tham gia giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị hướng tới xây dựng phường Yên Phụ văn minh, đô thị trong năm 2023.

Thiếu tá Nguyễn Bá Huyên, Trưởng Công an phường Yên Phụ cho biết, trước đây thì các đối tượng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên thường đơn giản, ít nguy hiểm, tuy nhiên trong thời gian gần đây thì các đối tượng rất là manh động sẵn sàng có thể thực hiện hành vi phạm tội ở mức độ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.

Qua điều tra, Công an phường đã nắm rõ trên địa bàn đang có 524 đối tượng trong diện quản lý vừa chấp hành xong án tù, nghiện ma tuý, tiền án, tiền sự… có ảnh hưởng rất lớn đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Để làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với cán bộ đoàn thể quần chúng, cán bộ tổ dân phố, thôn, xóm cùng với gia đình giúp đỡ các thanh thiếu niên chậm tiến.

Có những gia đình không hợp tác do ngại ngùng sợ mất thanh danh, xấu hổ với họ hàng làng xóm, còn bản thân các cháu mặc cảm, nhưng với sự kiên trì, bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với tình cảm, chia sẻ, nhiều trường hợp thanh niên hư đã được cảm hoá tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào của khu phố.

Bên cạnh đó, xác định phòng ngừa là công tác trọng tâm, Công an phường Yên Phụ đã nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện những thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập chơi bời, bỏ học, nghiện game... để thông báo đến gia đình, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng con em mình. Lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện, không để thanh thiếu niên bị lôi kéo, sa ngã. Đồng thời triệu tập, gọi hỏi răn đe, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, làm bài học cho các thanh niên khác.

CAP Yên Phụ tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm

CAP Yên Phụ tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm

Ông Bùi Thế Cường, Bí thư Đảng uý phường Yên Phụ khẳng định, việc ra mắt các mô hình quản lý thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; Liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa các trường học; mô hình dân vân khéo để người dân tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị… là minh chứng cho việc Đảng uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương luôn quan tâm tới vấn đề chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương, luôn định hướng cho các em về những vấn đề pháp luật để thật em không vi phạm pháp luật.

Khi mà thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, hành vi sa ngã thì đã có công an và tổ dân phố trực tiếp giáo dục để các em “thức tỉnh” tránh sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, Công an quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng các mô hình quần chúng phòng ngừa đối với tội phạm vi phạm pháp luật ở trẻ em. Qua công tác tuyên truyền pháp luật và cũng qua công tác nghiệp vụ cơ quan công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc xảy ra do các nhóm thanh, thiếu niên trên địa bàn gây ra.