Biển Đông: Mọi bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình

ANTĐ - Chiều ngày 27-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain đang có chuyến thăm Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ và sớm phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh, quốc phòng giữa hai nước; tăng cường trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tích cực chủ động hội nhập, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ.

Biển Đông: Mọi bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện John McCain làm trưởng đoàn

Việt Nam hoan nghênh và cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ có tiếng nói tích cực để góp phần gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới; tránh những đe dọa, xung đột về an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, cũng như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Thượng nghị sĩ John McCain bày vui mừng trở lại thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. Ngài John McCain cho biết, Hiệp định TPP cần được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhưng bày tỏ lạc quan cho rằng Hiệp định này sẽ sớm được hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên 

tham gia. 

Thượng nghị sĩ John McCain hy vọng Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các bên tham gia sớm đạt được đồng thuận về Hiệp định TPP, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Thượng nghị sĩ John McCain và các thành viên trong Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và cho rằng, mọi bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.