Biển Đông lại căng mình đón bão số 10

ANTĐ - Sáng 27-9, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 10 hoạt động ở khu vực biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay 27-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 10.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ sáng mai 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Theo nhận định từ Trung tâm DBKTTV Trung ương, bão số 10 có khả năng mạnh thêm từ 1-2 cấp trong vài ngày tới và còn nhiều lần thay đổi hướng di chuyển. Tuy nhiên, đến cuối giờ sáng hôm nay, các đài khí tượng khu vực như Hồng Kông, Nhật Bản, Bắc Kinh mới phát đi tin áp thấp nhiệt đới và  vùng thấp.

Dự báo đường đi của bão số 10 trong vài ngày tới


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Báo cáo của BCĐ PCBL Trung ương cho thấy, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 29.009 phương tiện/160.770 người biết diễn biễn của bão số 10 để chủ động di chuyển phòng tránh.

Khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 221 phương tiện/1.770 người; khu vực quần đảo Trường Sa: 930 phương tiện/10.290 người; khu vực khác và neo đậu tại các bến: 27.868 phương tiện/ 148.710 người.