Biển Đông đón cơn bão đầu tiên

ANTĐ - Hôm qua 4-1, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Sonamu. Đồng thời, bão Sonamu đã vượt qua khu vực đảo Palaoan (Philippines) đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 1. 

Đường đi và vị trí cơn bão số 1 

(Nguồn: Trung tâm DBKTTV Trung ương. Ảnh cập nhật lúc 22h ngày 4-1)

Vào 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày hôm nay 5-1, bão số 1 sẽ mạnh thêm 1-2 cấp, đạt cấp 9-10. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Huyền Trân. 

Để chủ động phòng chống cơn bão số 1 tràn vào biển Đông ngay từ đầu năm, trưa qua 4-1, BCĐ PCLB Trung ương đã có cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới những diễn biến bất thường diễn ra ngay đầu năm của cơn bão số 1, đồng thời lưu ý đây là cơn bão quét ngay trên vùng quần đảo Trường Sa, nơi có số lượng lớn tàu thuyền đang hoạt động với trang thiết bị yếu và cũng ít kinh nghiệm chống bão hơn. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, công tác phòng tránh tập trung trên biển với việc quản lý chặt chẽ việc ra khơi, tiếp tục kiểm đếm, khẩn trương kêu gọi, cứu hộ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực.

Báo cáo nhanh của BCĐ PCLB Trung ương cho biết, khu vực quần đảo Trường Sa và phía Nam vĩ tuyến 11 hiện có 6.955 tàu/32.732 người. Tàu khu vực khác và neo đậu tại bến là 56.150 tàu/239.371 người. Các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm cho 46.630 tàu/194.332 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.