Biến đổi khí hậu gây xói lở nghiêm trọng bờ biển

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, nhiều địa phương hiện nay đang xảy ra tình trạng xâm thực, xói lở khiến biển lấn sâu vào đất liền vài chục mét đến hàng trăm mét mỗi năm.

Theo Bộ NN&PTNT, sự tàn phá của sóng biển đã làm hàng loạt nhà cửa, đất sản xuất, rừng phòng hộ và các công trình đê kè bị sóng biển cuốn trôi… Điển hình như ở tỉnh Quảng Nam, từ năm 2004 đến nay, đã có 160m bờ biển xói sâu, nhất là vùng biển Cửa Đại, Hội An. 

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, cần nâng cao năng lực ngành thủy lợi để phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Bộ NN&PTNT sẽ đề nghị các chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo các chuyên gia, cơ quan nghiên cứu để ứng phó với tình trạng xói lở bờ biển và xâm nhập mặn, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia ứng phó.