Bị truy sát, chạy 300 mét, nhảy xuống sông rồi…đuối nước

ANTD.VN - Bị Đô cầm dao truy đuổi, anh Trường bỏ chạy vài trăm mét, rồi nhảy xuống sông nhưng sau đó đã tử vong do đuối nước.

Người dân hiếu kỳ xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể anh Trường

Ngày 7-4, CQĐT CAH Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Xuân Đô (33 tuổi, trú ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo), để điều tra làm rõ hành vi dùng dao truy sát một thanh niên dẫn đến việc nạn nhân nhảy xuống sông, tử vong. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 11h ngày 6-4, do mâu thuẫn cá nhân với anh Lã Viết Trường (34 tuổi, trú ở thôn Thanh Khê), đối tượng Đô gọi điện thoại hẹn anh Trường ra khu vực ngã 3 Cúc Phố, xã Vinh Quang để nói chuyện. 

Tại đây, 2 người xảy ra cãi vã. Đô liền cầm 2 con dao rượt đuổi khiến anh Trường bỏ chạy khoảng 300 mét, đến đỉnh Cầu Mới thì nhảy xuống sông để thoát thân. Tuy nhiên nạn nhân sau đó đã tử vong do bị đuối nước.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Trong túi quần nạn nhân vẫn còn chiếc điện thoại, và trên tay vẫn còn chùm chìa khóa xe máy. Về phần Bùi Xuân Đô, được cơ quan Công an và gia đình vận động, đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.