Bị trầm cảm do nội tiết tố

ANTĐ - Phụ nữ trẻ dễ bị rối loạn trầm cảm và lo âu hơn vì lưu lượng máu đến não lớn hơn.    

Hormone estrogen giới tính khiến máu lưu thông đến não ở nữ nhiều hơn nam, điều này giải thích sự chênh lệch về tỷ lệ mắc chứng rối loạn tâm thần giữa nam và nữ trong tuổi vị thành niên. Giáo sư Theodore Satterthwaite, thuộc trường Đại học Pennsylvania cho biết, nữ giới có tỷ lệ cao hơn bị trầm cảm và tâm thần phân liệt hơn nam giới do sự khác biệt lớn về lưu lượng máu ở trong não liên quan đến chức năng nhận thức, điều chỉnh cảm xúc và kiểm soát hành vi xã hội.