Bị tóm khi chuẩn bị sà vào vòng tay người đẹp

ANTĐ - Thủ đoạn mà kẻ cắp thường sử dụng là cạy cửa đột nhập trộm cắp tài sản vào những thời điểm người dân hay lơ là mất cảnh giác, chủ yếu từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và chập choạng 15 đến 19 giờ hằng ngày.

Khoảng từ tháng 4 đến 6-2011, trên địa bàn các phường An Hải Bắc, Mân Thái, Nại Hiên Đông (thuộc Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra những vụ mất cắp tài sản của các hộ gia đình. Thủ đoạn mà kẻ cắp thường sử dụng là cạy cửa đột nhập trộm cắp tài sản vào những thời điểm người dân hay lơ là mất cảnh giác, chủ yếu từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và chập choạng 15 đến 19 giờ hằng ngày. Hàng loạt vụ trộm xảy ra, CQĐT tổ chức thực hiện khám nghiệm hiện trường để thu thập chứng cứ phục vụ điều tra truy xét. Từ những dấu vết để lại tại hiện trường, CQĐT đi đến nhận định: Các vụ trộm cắp nói trên rất có thể chỉ do một đối tượng thực hiện.

Tổng hợp tất cả các dấu vết, thông tin TS, ĐTV nắm được, lãnh đạo CAQ quyết định thành lập Ban chuyên án (BCA) 255T, huy động các ĐTV, TS dày dạn kinh nghiệm vào cuộc điều tra. Quá trình sàng lọc đối tượng, lực lượng điều tra thấy Lê Ngọc Tuấn (Tuấn “bụi”, 1991, quê ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, tạm trú trên địa bàn Q. Sơn Trà từ đầu năm 2011 đến nay) là nghi vấn số 1. Tuấn có quyết định truy nã của CQĐT CA tỉnh Đồng Nai về tội danh “Tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy” vào năm 2010, chuyên sống lang thang nay đây mai đó. Đối chiếu với những kết quả thu được từ hiện trường những vụ trộm xảy ra trên địa bàn, CQĐT càng có đủ cơ sở khẳng định Tuấn là thủ phạm.

Tuy nhiên, khi BCA chuẩn bị “ra đòn quyết định” thì cũng là lúc Tuấn âm thầm khăn gói vào lại TPHCM. Tuy vậy, với quyết tâm cao của BCA, các ĐTV, TS tổ chức rà soát lại tất cả các mối quan hệ của đối tượng trên địa bàn để truy tìm tung tích của Tuấn.

Theo hướng điều tra này, CQĐT có được thông tin, đầu mối quan trọng từ nữ sinh viên N.T.H (đang học Trường ĐH Đông Á, Đà Nẵng), người có mối quan hệ gần gũi với Tuấn. Từ đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT biết được Tuấn thường liên lạc với H. và biết được nơi đối tượng lẩn trốn. Lúc 10 giờ ngày 27-6, nguồn tin từ các TS cho biết, Tuấn đã đón xe khách từ TPHCM ra TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để gặp H. như đã hẹn, kế hoạch bắt Tuấn được vạch ra kỹ lưỡng, và khi Tuấn vừa bước xuống xe, lập tức các mũi TS ập đến bắt giữ, di lý về CQĐT.

CQĐT di lý Tuấn về trụ sở.

CQĐT di lý Tuấn về trụ sở. 

Tại CQĐT, Tuấn khai nhận từ tháng 4 đến tháng 6-2011 đã thực hiện 13 lần phá khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, như: 18 giờ ngày 18-6, Tuấn đến nhà chị Phan Thị Thanh Vân (1978, trú tổ 40, P. An Hải Bắc), phá khóa đột nhập lấy 1 laptop hiệu HP, 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay và 1 máy ảnh kỹ thuật số với tổng trị giá hơn 37 triệu đồng. Ngày 19-5, đột nhập nhà anh Nguyễn Công Hân (1960, trú tổ 36B, P. An Hải Bắc) lấy 1 laptop, 1 máy nghe nhạc hiệu Sony, 1 ổ cứng máy tính và 1 máy ảnh, tổng trị giá hơn 34 triệu đồng. Ngày 26-4, trộm của chị Phạm Thị Thu Sương (1985, tạm trú P. An Hải Bắc) 1 laptop trị giá 8 triệu đồng.

Ngày 29-4, trộm của anh Đặng Tấn Sơn (1977, trú tổ 36, P. An Hải Bắc) gồm vàng và tiền trị giá 10 triệu đồng. Ngày 10-5, trộm của chị Nguyễn Thị Yến Lâm (1973, trú tổ 23, P. An Hải Bắc) tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng. Ngày 13-6, trộm của chị Lê Thị Thu (1985, trú tại 25-An Hải 1) máy laptop trị giá hơn 15 triệu đồng. Trộm của chị Hồ Nguyễn Thúy Quỳnh (1973), tài sản trị giá hơn 32 triệu đồng. Ngày 23-6, trộm tài sản của anh Mai Phan Quang (1985) trị giá hơn 19 triệu đồng... Và, 4 vụ trộm khác mà Tuấn khai nhận thực hiện nhưng CQĐT chưa xác định được bị hại.

Theo Thượng úy Võ Anh Tuấn - ĐTV trực tiếp tham gia phá chuyên án cho biết: “Đây là chuyên án đấu tranh với đối tượng hết sức ma mãnh, tinh vi. Quá trình xác lập chuyên án cũng như đấu tranh để sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật là cả một chặng đường gian nan, vất vả, nhưng với quyết tâm cao, các thành viên BCA đã phá án thành công. Ngày 28-6, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam bị can thời hạn 3 tháng để điều tra làm rõ”.