Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải quan tâm hơn tới người có công

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016), chiều 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm các gia đình người có công tiêu biểu và các cơ sở cách mạng trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử, cách mạng chùa Chòng (xã Trầm Lộng); thăm, tặng quà ông Nguyễn Đăng Doanh – cán bộ lão thành cách mạng (thôn Trầm Lộng, xã Trầm Lộng) và đến tận nhà thăm ông Phạm Văn Sỡi - người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thời kỳ chống Pháp (thôn Tu Lễ, xã Kim Đường).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm ông Phạm Văn Sỡi, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thời kỳ chống Pháp

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các cán bộ lão thành cách mạng vì những hy sinh, cống hiến cho đất nước trong chiến tranh cũng như tiếp tục đóng góp cho địa phương trong quá trình xây dựng, đổi mới.

Chia sẻ thông tin về việc thành phố cũng như huyện Ứng Hòa hiện đang đẩy mạnh phát triển nông thôn mới, Bí thư Thành ủy mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng bằng tấm gương sáng của mình sẽ giáo dục các thế hệ con cháu đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng ghi nhận và đề nghị chính quyền xã Trầm Lộng, Kim Đường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chính sách đối với người có công trên địa bàn, chăm lo đến đời sống của các cán bộ lão thành cách mạng còn khó khăn và phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn để xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương.  

Trước đó, vào đầu giờ sáng 23-8, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến dâng hương tại Đền thờ Lão tướng Phạm Tu ở xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) – là võ tướng, công thần khai quốc nhà Tiền Lý; Viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) - nơi có phần mộ đồng chí Đỗ Ngọc Du, Bí thư lâm thời đầu tiên của Thành ủy Hà Nội.