CATP Hà Nội:

Tô thắm đạo lý uống nước nhớ nguồn

ANTD.VN - Sáng nay (15-8), CATP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Minh, hy sinh năm 1948 trong quá trình tham gia kháng chiến chống Pháp. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì buổi lễ. 

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cùng đại diện các ban ngành và thân nhân gia đình liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội. Về phía UBND thị xã Sơn Tây có ông Nguyễn Huy Khánh, Phó chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thị xã cùng dự.

Hiện liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh được ông Nguyễn Văn Thái (SN 1956, là cháu ruột, trú tại 31/2 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thờ phụng và giữ bằng Tổ quốc ghi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP giao Cụm thi đua số 5, CATP Hà Nội vận động CBCS ủng hộ 100 triệu đồng, Công an thị xã Sơn Tây cũng đã vận động CBCS trong đơn vị ủng hộ 20 triệu đồng (tổng kinh phí 120 triệu đồng), để hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa tặng ông Nguyễn Văn Thái, thân nhân liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, BGĐ  - CATP Hà Nội trao tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ  Nguyễn Văn Minh

Sau 3 tháng thi công khẩn trương, công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thành các hạng mục, kịp tiến độ chào mừng 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 / 19-8-2016), Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội cũng nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy, Ban chỉ huy CBCS Cụm thi đua số 5, Công an thị xã Sơn Tây về nghĩa cử cao đẹp này.

Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, UBND phường Lê Lợi, sự cố gắng của nhà thầu trong thiết kế, thi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Minh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng mong rằng, trong thời gian tới Đảng ủy, UBND phường Lê Lợi quan tâm nhiều hơn nữa đến gia đình liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh; đồng hành cùng CATP thực hiện tốt chính sách đối với với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tô thắm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây trân trọng cám ơn Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, CBCS Cụm thi đua số 5, Công an thị xã Sơn Tây đã quan tâm giúp đỡ thân nhân gia đình liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh xây dựng được căn nhà tình nghĩa khang trang, sạch đẹp và cũng là nơi thờ phụng liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cùng đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Văn Thi, nguyên Phó giám đốc CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

Nằm trong chuỗi hoạt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND; kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 / 19-8-2016), cùng ngày, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm và tặng quà đồng chí Tạ Văn Thi, nguyên Phó giám đốc CATP Hà Nội tại nhà riêng ở quận Thanh Xuân Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đồng chí Tạ Văn Thi. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Thi đã được trao tặng 3 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì và Ba.