Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện ngoại thành hỗ trợ các quận chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kiểm tra tại Quốc Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các huyện ngoại thành đang kiểm soát dịch tốt chủ động liên hệ với các quận nội thành đang khó khăn để phối hợp, hỗ trợ phòng dịch Covid-19.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại huyện Quốc Oai

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại huyện Quốc Oai

Chiều 25-8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại đây, Bí thư Thành ủy và đoàn đã thị sát, kiểm tra chốt tự quản phòng, chống dịch tại thôn Sài Khê (xã Sài Sơn), tổ dân phố Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai), chốt kiểm soát của huyện tại đường Bắc - Nam đô thị Quốc Oai và khu cách ly tập trung tại Trường THPT Quốc Oai (cũ) và Trường THPT Quốc Oai (mới).

Theo báo cáo từ Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn, từ ngày 11-7 đến ngày 27-7 huyện Quốc Oai ghi nhận 42 ca Covid-19. Tuy nhiên, từ 27-7 đến nay, trên địa bàn huyện không ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, từ 23-7 đến nay, trên địa bàn huyện có 49 đám tang, nhưng người dân chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người và không tổ chức đoàn viếng.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, các doanh nghiệp không xây dựng phương án hoặc không bảo đảm phương án sản xuất an toàn theo quy định đều phải dừng hoạt động. Hiện 90% công nhân trong các khu, cụm công nghiệp đã được tiêm vaccine...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại một chốt kiểm soát ở "vùng xanh"

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại một chốt kiểm soát ở "vùng xanh"

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ấn tượng với kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai thời gian qua; nhất là duy trì gần 30 ngày không phát sinh ca cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, tuyệt đối không vì thế mà huyện Quốc Oai được chủ quan, tự mãn. Ngược lại, phải siết chặt quản lý hơn nữa để giữ bằng được kết quả hiện tại là “vùng xanh”, “huyện xanh” ngày càng vững chắc.

Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng chủ lực phòng chống dịch còn mỏng trong khi cuộc chiến đấu chống dịch còn dài lâu, nếu không có sức dân sẽ không thể duy trì được thế trận. Vì thế, phải phát huy sức dân, huy động nhân dân tự quản, tự giám sát, tuyệt đối không để lọt người từ nơi khác về mà không kiểm soát được dịch tễ...

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Quốc Oai thực hiện thật tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của thành phố đối với các nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng mong muốn các huyện ngoại thành đang kiểm soát dịch tốt như Quốc Oai chủ động liên hệ với các quận nội thành đang khó khăn để phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ cùng đẩy lùi, chiến thắng dịch Covid-19.