Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Có báo chí đồng hành, việc tưởng khó lại thành dễ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 22-1, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP chủ trì buổi gặp mặt.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ: "Có báo chí đồng hành việc tưởng khó lại thành dễ"

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ: "Có báo chí đồng hành việc tưởng khó lại thành dễ"

Sáng 22-1, Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt còn có đồng chí: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 300 lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên…

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đánh giá cao, ấn tượng về các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính phục vụ nhân dân của Thủ đô trong năm 2023.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định: “Là công dân Hà Nội chúng tôi thấy thành phố đang ngày càng phát triển, là nơi đáng sống. Cách làm của Hà Nội là mô hình kiểu mẫu mà nhiều địa phương phải học tập. Báo chí sẽ đồng hành, đề cập các vấn đề của Hà Nội mang tính xây dựng để Thủ đô ngày càng phát triển”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho biết, theo thống kê, trên báo điện tử, năm 2023, đã có 846.200 tin bài về Hà Nội. “Hà Nội có nhiều câu chuyện, cảm hứng mà báo chí quan tâm. Những kết quả thành phố đạt được có công sức không nhỏ của các cơ quan báo chí” - Thứ trưởng Bộ TT&TT nói.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ thêm về các vấn đề mà Hà Nội đang đẩy mạnh, quyết tâm có đột phá.

Theo đó, Hà Nội xác định rõ, công tác lãnh đạo toàn diện; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với đổi mới cung cách, tinh thần phải “sâu sát, bám cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân. Thực tế cho thấy, việc gì hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng thuận sẽ thành công.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy cũng thông tin về một số vấn đề dư luận nhân dân quan tâm. BÍ thư Thành ủy cũng nêu việc Hà Nội đang đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; du lịch tiếp tục là điểm sáng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước; Thủ đô yên bình, dù còn khó khăn nhưng nhân dân phấn khởi. Hà Nội cũng nỗ lực cao trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Riêng dịp Tết này, Hà Nội đã chuẩn bị 1 triệu gói quà mới mức cao hơn cả nước…

“Những năm qua, Hà Nội có những bước phát triển lớn. Để có kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân Thủ đô, sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí”, Bí thư Thành ủy nói rõ.

Nêu ví dụ những thông tin báo chí phản ánh từ chuyện nhà xây trái phép đến nhà nổi ở Hồ Tây… Bí thư Thành ủy khẳng định những phản ánh của báo chí đều được lãnh đạo TP ghi nhận, chỉ đạo xử lý ngay, dứt điểm. “Có sự đồng thuận của báo chí nhiều việc tưởng khó mà lại thành dễ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc, quan trọng trong nhiệm kỳ với nhiều khó khăn thách thức, Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành để Thủ đô tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần chung và sự phát triển của đất nước.