Khai mạc tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản trong CAND năm 2023 gắn với chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 200 cán bộ làm công tác truyên truyền và các phóng viên biên tập viên trong lực lượng CAND được tập huấn các kỹ năng báo chí hiện đại, chuyển đổi số để phục vụ hiệu quả nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành...
Các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông CAND dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông CAND dự hội nghị

Sáng 8/5, tại TP Đà Lạt, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản và tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản trong CAND năm 2023. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, các cơ quan báo chí trong CAND và gần 200 cán bộ làm công tác tham mưu, tuyên truyền trong các đơn vị trực thuộc bộ, Công an địa phương các tỉnh phía Bắc; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nêu rõ, hội nghị lần này sẽ tập huấn những kiến thức mới, chuyên sâu về tuyên truyền, truyền thông, báo chí hiện đại; trong công tác phối hợp hiệu quả để đáp ứng cao nhất những nhu cầu thực tế đặt ra.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng phân tích rõ những điểm mới trong hội nghị lần này: “Không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà toàn bộ hệ thống các kiến thức còn bám sát Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra hội nghị cũng sẽ tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ TT&TT về chuyển đổi số…”.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức khai mạc hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức khai mạc hội nghị.

Nêu việc ở công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ vừa phải làm công tác tuyên truyền, vừa truyền thông, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đề nghị các báo cáo viên làm rõ các khái niệm trên, không để nhầm lẫn, tạo ra khoảng trống...

“Hiện nay, các đơn vị cần phát huy vai trò trong tuyên truyền mạnh mẽ đối với 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để thiết thực phục vụ nhân dân hơn nữa”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong thông tin thêm, thời gian qua, được sự đầu tư của Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND đã xây dựng được ứng dụng, phần mềm sản xuất tin bài trên nền tảng số. Sắp tới, sẽ trang cấp cho các địa phương để đồng bộ phần mềm sản xuất tin bài trên nền tảng số, lan tỏa toàn quốc các nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng yêu cầu Ban cán sự lớp chuẩn bị chu đáo các điều kiện, sát sao, quản lý hiệu quả lớp học. Các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa vào nghiên cứu, trao đổi đa chiều, trao đổi trực tiếp các khó khăn thực tế… làm sao vận dụng hiệu quả các kiến thức trong thực tế.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản và tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản trong CAND năm 2023 sẽ có những nội dung quan trọng như: Công tác quản lý về báo chí; Báo CAND - Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, một số nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền; Kỹ năng phỏng vấn báo chí; Kỹ năng sản xuất tin hiện trường và sản xuất phóng sự; Sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh…

Các học viên nghiêm túc tham dự hội nghị và lớp tập huấn

Các học viên nghiêm túc tham dự hội nghị và lớp tập huấn

Các kiến thức bổ ích sẽ được các báo cáo viên nổi tiếng trình bày gồm: Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT Nguyễn Văn Hiếu; Nhà báo Thu Hà, PGĐ TTSX và Phát triển nội dung số (nguyên Phó ban Thời sự VTV); Nhà báo Nguyễn Ngân (Ban Thời sự VTV); Nhà báo Hoàng Đức Long, Trưởng phòng Thông tin Chính trị xã hội - Kênh Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam…

Gần 200 học viên cũng sẽ được nghe Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó TBT Tạp chí Cộng sản trao đổi về chuyên đề: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dự kiến, hội nghị sẽ bế mạc trong ngày 11/5/2022.