Bị tâm thần, vẫn phải lĩnh án
(ANTĐ) - Khoảng 14h ngày 13-7-2009, Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1978), trú tại Mỹ Thượng, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội đi xe máy đến khu vực ngã 5 cầu Trắng - Hà Đông thì nhìn thấy chị Hồ Thị Bích Tiếp dắt xe đạp đi bộ, trên giỏ xe có một chiếc túi xách.
Tuyên cho xe máy áp sát rồi tạt qua đầu xe đạp về phía bên phải để giật chiếc túi xách của chị Tiếp rồi phóng xe về phía đường Thanh Bình. Chị Tiếp hô Cướp! Cướp! rồi đạp xe đuổi theo. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa là người lái “xe ôm” và anh Cao Văn Quang đang ngồi uống nước ở quán nước đầu cầu Trắng nghe tiếp hô cướp của chị Tiếp liền phóng xe máy đuổi theo. Đến cổng Công ty Đá ốp lát nằm trên đường Thanh Bình thì bắt giữ được Tuyên cùng tang vật đưa về CAP Mỗ Lao giải quyết. Chị Tiếp khai trong túi xách có 2,1 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Motorola trị giá 400.000 đồng.
Mặc dù hành vi phạm tội đã rõ ràng nhưng trong quá trình điều tra, Tuyên không thừa nhận hành vi cướp giật chiếc túi xách của chị Tiếp và có biểu hiện tâm thần nên Cơ quan điều tra - CAQ Hà Đông đã trưng cầu giám định. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung ương số 68/GĐTT kết luận:
Hiện tại Nguyễn Ngọc Tuyên có mắc bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách thực tổn, có mã số F07.0 (theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần và hành vi năm 1992).
Trước, trong và sau thời điểm gây án, Tuyên giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại công văn số 20/GĐ-VGĐ của Viện Giám định tâm thần Trung ương về việc giải thích kết luận giám định số 68/GĐTT nêu trên, khẳng định bị cáo Tuyên bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Ngày 11-5-2010, TAND quận Hà Đông đã xử phạt Nguyễn Ngọc Tuyên 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Mức án trên đã được xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như: Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị không lớn, đã được thu hồi ngay và trả cho bị hại. Bản thân bị cáo giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tuy nhiên, ngày 15-5-2010, bị cáo kêu oan và đề nghị được xem xét theo trình tự phúc thẩm. TAND TP Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án trên vào đầu tháng 8-2010.