Bị nã đạn trúng đùi, vẫn cướp xe tẩu thoát

ANTĐ - Bị trinh sát Nguyễn Đình Tuấn nổ súng trúng đùi, nhưng tên cướp vẫn rồ ga bỏ chạy, quăng lại 1 túi xách tang vật. 

Vào lúc 15 giờ 45 ngày 29.7, đang trên đường tuần tra, khi đến ngã tư Hàm Nghi - Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM), trinh sát Nguyễn Đình Tuấn (đặc nhiệm Đội CSĐT về TTXH Công an Q.1) va quệt với một thanh niên đi xe gắn máy mang BS 59C1-2143, làm hắn đánh rơi một túi xách. Thấy bộ dạng người thanh niên này khả nghi, anh Tuấn áp sát và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhưng liền bị đối tượng rút dao bấm đâm loạn xạ, rồi quăng xe bỏ chạy.

Anh Tuấn tránh được những nhát dao hiểm và lập tức đuổi theo. Khi chạy đến giao lộ Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm, thấy anh Đinh Thanh Hùng (ngụ P.18, Q.4) đang ngồi trên xe gắn máy BS 69F-5508 ở lề đường, đối tượng gí dao khống chế cướp xe. Vừa lúc đó, anh Tuấn đuổi tới, bắn một phát súng trúng vào đùi bên phải tên cướp, nhưng y liều lĩnh lên xe rồ ga chạy thoát, bỏ lại túi xách. Công an đã kịp thu giữ và trao trả lại cho khổ chủ là hai du khách nước ngoài.  

Đến chiều cùng ngày, qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1 đã xác định được đối tượnggây ra vụ cướp nói trên và đang tiến hành truy bắt. Theo đó, đối tượng quê ở Cà Mau, tạm trú tại Q.7, chuyên cướp giật tài sản của người nước ngoài.  Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1 đề nghị các cơ sở y tế nếu phát hiện nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi, bị thương bên đùi phải thì báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, theo số điện thoại: (083)8231044.