Bi kịch gã chồng dùng búa đánh chết vợ

ANTĐ -Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy vào đưa chị Hiệp đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Hiệp đã tử vong. 

Sáng 21-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Linh (SN 1980) trú tại xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, đối tượng Nguyễn Cảnh Linh cùng vợ là Nguyễn Thị Hiệp (SN 1982) trú tại xóm 13, xã Quỳnh Tân cùng đi làm ăn xa để kiếm tiền về nuôi con. Cuối năm 2012, hai vợ chồng về quê đón Tết nhưng không được hòa thuận, giận chồng, Hiệp đưa hai đứa con bỏ về nhà ngoại. Mong muốn gia đình đoàn tụ sau một năm dài xa cách, Nguyễn Cảnh Linh đã xuống nhà mẹ vợ năn nỉ vợ bế con cùng về ăn tết. Đáp lại, chị Hiệp kiên quyết không về nhà.

Linh, gã chồng mất nhân tính của chị Hiệp tại tòa


Ấm ức bỏ ra về, Linh lấy rượu giải sầu. Đến khoảng 9h30 phút sáng 10-2-2012 (tức 1 Tết âm lịch), Linh xuống nhà mẹ vợ chơi. Lúc này, trong nhà mọi người đi chúc tết hết chỉ còn một mình chị Hiệp ở nhà. Hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã, không kìm chế được bản thân, Linh chạy ra lấy chiếc búa để trong cốp xe đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến chị Hiệp gục xuống đất. Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy vào đưa chị Hiệp đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Hiệp đã tử vong.

Theo bản giám định số 19/PC54 ngày 17-2-2013 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Hiệp do vỡ xương hộp sọ. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cảnh Linh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về gia đình nuôi 2 đứa con.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Linh 12 năm tù, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường.